Thể thao trong nước

CLB Huế chào khán giả nhà bằng trận cầu đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình

ClockThứ Bảy, 28/10/2023 12:55
TTH.VN - Chiều 28/10, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng có trận ra mắt người hâm mộ Huế ở mùa giải mới, khi đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình trên sân Tự Do. Do lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia 2023 -2024 đang bước vào thời điểm mùa đông, nên bốn trận đấu trên sân nhà Tự Do ở năm 2023 của CLB Bóng đá Huế bắt đầu lăn bóng lúc 15g30, thay vì 16g00 như mùa giải 2023.

CLB Huế thua trận “derby đèo Hải Vân”, Hạng Nhất khai cuộc hấp dẫn28 gương mặt của CLB Bóng đá Huế dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023 - 2024Chào sân Tự Do bằng một chiến thắng?Hạng Nhất ra quânCLB bóng đá Huế & mục tiêu ở mùa giải mới

Mùa giải 2023 - 2024, CLB bóng đá Phù Đổng mang tên mới là CLB Bóng đá Phù Đổng Ninh Bình. Đội tiếp tục lấy sân Ninh Bình làm sân nhà ở mùa giải 2023 - 2024.  Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải này, đội đã tích cực tập luyện và tuyển chọn, đăng ký 28 cầu thủ chính thức tham gia thi đấu, mục tiêu về thành tích mà CLB đặt ra cho mùa giải năm nay là phấn đấu đưa CLB Bóng đá Phù Đổng Ninh Bình lọt vào tốp ba của mùa giải 2023 - 2024. 

Vòng đấu mở màn Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023 – 2024, trên sân nhà tại SVĐ Ninh Bình, chiều tối 22/10, CLB bóng đá Phù Đổng Ninh Bình đã có cuộc tiếp đón đội bóng Long An. Ngay ở phút thứ 4, cầu thủ Khắc Khiêm có cú đá phạt đẳng cấp mở điểm cho đội chủ nhà. Vào giữa hiệp 1, cũng từ quả đá phạt cầu thủ Chính Đăng nâng tỷ số 2- 0 cho Phù Đổng Ninh Bình.

Trận đấu giữa CLB Phù Đổng và CLB Huế mùa giải 2022 - 2023. Ảnh: nbtv.vn 

Sang hiệp 2, đội khách đã chơi tấn công nhiều hơn và cầu thủ Tài Lộc có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội khách Long An. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được trong trận đấu này. Giành thắng lợi 2-1 trong trận đầu ra quân, Phù Đổng Ninh Bình đã có khởi đầu thuận lợi tại Giải bóng đá hạng Nhất mùa giải mới.

CLB Bóng đá Huế trận đấu ra quân giải gặp SHB Đà Nẵng trên sân khách. Trước đối thủ mạnh, là ứng cử của suất thăng hạng, các cầu thủ trẻ CLB Bóng đá Huế đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng đã phải thất thủ với tỷ số 0-2. Đáng tiếc là vào cuối trận đấu, được hưởng quả phạt đền từ tình huống phạm lỗi của cầu thủ SHB Đà Nẵng, nhưng cầu thủ đội Huế lại thực hiện không thành công.

Dù đối thủ là CLB Bóng đá Phù Đổng Ninh Bình đầy tham vọng nhưng thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng vẫn thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu tiên chào khán giả sân nhà.

Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vòng 14 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận?

Thêm 1 trận thua 1-2 trước CLB Trường Tươi Bình Phước ở vòng 14, CLB Huế đã bị chính đội bóng này “bỏ lại” với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận
Khép lại lượt đi Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Phút chót, CLB Huế mất ngôi nhì bảng

Chỉ có được 1 điểm trên sân Đồng Nai vào chiều 2/3, thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng đành nhìn PVF-CAND vượt lên, chiếm lấy vị trí nhì bảng khi lượt đi Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 khép lại.

Phút chót, CLB Huế mất ngôi nhì bảng
Chờ đến... dài cổ!

Cùng với CLB Huế đang thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia, CLB Thể Công - Viettel ở sân chơi V. League nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Cố đô, bởi ở đội bóng này có bộ đôi cầu thủ gốc Thừa Thiên Huế là Hữu Thắng và Danh Trung.

Chờ đến  dài cổ
Vòng 10 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Tìm lại chiến thắng, CLB Huế tái chiếm ngôi nhì bảng

Bàn thắng của “Voi rừng” Hồ Thanh Minh trong trận đấu sớm vào chiều 24/2 ở Vòng 10 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 đã giúp CLB Huế tìm được hương vị chiến thắng, qua đó tạm giành lại ngôi nhì bảng từ CLB PVF - CAND.

Tìm lại chiến thắng, CLB Huế tái chiếm ngôi nhì bảng
Chinh phục Asian Cup

Đầu năm 2024, cả V. League và hạng Nhất lại có thêm đợt nghỉ dài ngày. Lý do là để HLV Philippe Troussier lấy quân chuẩn bị cho Vòng Chung kết (VCK) Asian Cup 2023.

Chinh phục Asian Cup
Return to top