Thể thao

Tiếp nhận 300 triệu đồng tài trợ Giải đua ghe truyền thống lần thứ I-2022

ClockThứ Năm, 03/03/2022 14:41
TTH.VN - Công ty CP Đầu tư và phát triển Huế Thiên đường đã trao số tiền tài trợ nói trên cho đại diện lãnh đạo UBND TP. Huế ngày 3/3.

Vui nhộn với đua ghe câu ở “Chợ quê ngày hội”Đua ghe trên biểnĐội mưa rét cổ vũ đua ghe trên sông Hương

Lãnh đạo UBND TP. Huế tặng hoa cho đơn vị tài trợ

Tại buổi tiếp nhận tài trợ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Tổ chức Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ I-2022, ông Trương Đình Hạnh thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn và hoan nghênh đơn vị tài trợ đồng hành với thành phố trong việc tổ chức giải đua ghe truyền thống.

Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ nhất sẽ diễn ra sáng 19/3 trên khu vực sông Hương và sông Đông Ba với sự tham dự của 12 đội đua đến từ các phường, xã của thành phố. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27/3) và 47 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022). 

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể rùa quý, hiếm

Ngày 29/3, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới đã tiếp nhận 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Coura bourreti) trọng lượng 0,4 kg, do bà Ngô Thị Nhâm, thường trú tại thị trấn A Lưới giao nộp.

Tiếp nhận cá thể rùa quý, hiếm
Đến hẹn lại... đua

Đã thành thông lệ, đúng vào dịp kỷ niệm giải phóng 26/3, sông Hương lại dậy sóng với lễ hội đua ghe truyền thống thành phố Huế. Người Huế gọi dịp này là đua ghe 26/3 để phân biệt với lễ hội đua ghe truyền thống tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9, có quy mô toàn tỉnh.

Đến hẹn lại  đua
Nguồn tài trợ công nghệ của ASEAN giảm 35% trong năm 2023

Đầu tư vào các công ty công nghệ tư nhân ở khu vực Đông Nam Á đã giảm 34,5% xuống còn 5,5 tỷ USD hồi năm ngoái bất chấp số lượng giao dịch tăng lên, trong bối cảnh các nhà đầu tư mạo hiểm chuyển hướng nguồn vốn sang những công ty trẻ hơn.

Nguồn tài trợ công nghệ của ASEAN giảm 35 trong năm 2023
Return to top