Thế giới

Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

ClockThứ Sáu, 12/02/2021 11:17
Ngày 11/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng những người ăn mừng Tết Nguyên đán đang sống tại Australia và mở đầu thông điệp bằng câu chúc tiếng Việt.

Đông Nam Á: Đón Tết Nguyên đán giữa đại dịchThành phố Sydney tổ chức hơn 80 sự kiện đón Tết Tân Sửu 2021Thủ tướng Canada chúc Tết cộng đồng người Việt

Thư chúc Tết của Thủ hiến bang New South Wales, Gladys Berejiklian

Trong thông điệp chúc mừng năm mới đưa ra ngày 11/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết năm mới là khoảnh khắc của hy vọng, là thời điểm nhìn lại những thành quả đã đạt được trong năm qua và chấm dứt những điều không may mắn. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh, việc đón mừng năm mới sẽ diễn ra rất khác ở nhiều nơi tại Australia. Tuy vậy, Thủ tướng Australia Scott Morrison tin tưởng rằng, mọi người đang bước vào năm mới với sự tự tin, lạc quan và tràn đầy hy vọng. Thủ tướng Scott Morrison chúc tất cả mọi người cùng những người thân yêu sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới.

Trước đó, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian, nơi có đông người Việt sinh sống nhất tại Australia cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây. Trong bức thư bà Berejiklian khẳng định, Tết của cộng đồng người Việt ở bang New South Wales là một sự kiện sự kiện văn hóa quan trọng, là dịp thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam cùng với các món ăn ngon và tinh thần cộng đồng.

Nhân dịp này bà Berejiklian đã gửi lời cảm ơn tới những người Việt đang sinh sống tại bang New South Wales vì đã có những đóng góp cho cộng đồng và góp phần làm hài hòa xã hội đa văn hóa tại bang này. Thủ hiến bang New South Wales chúc cộng đồng người Việt hạnh phúc, mạnh khỏe và an toàn trong dịp Tết Nguyên đán./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top