ClockThứ Hai, 26/02/2018 09:37

Thủ tướng Đức Merkel sẽ bổ nhiệm một loạt Bộ trưởng trẻ

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự định bổ nhiệm một loạt chính trị gia trẻ của đảng CDU vào các ghế Bộ trưởng trong nội các mới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ thỏa thuận liên minhThủ tướng Đức Merkel ủng hộ đối đối thoại giữa EU và Thổ Nhĩ KỳThủ tướng Đức Merkel lạc quan về việc thành lập Chính phủ liên minh

Trong thông báo đưa ra trước báo giới Đức tối Chủ nhật 25/2, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công bố tên của một loạt nhân vật dự kiến sẽ được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng trong chính phủ mới của Đức.

Đáng chú ý nhất trong số này là chính trị gia 37 tuổi Jens Spahn. Đây là nhân vật được coi là đứng đầu phe đối lập với bà Merkel trong nội bộ đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và luôn yêu cầu đảng CDU phải thay đổi đường lối, thậm chí là thế hệ lãnh đạo.

Chính trị gia 37 tuổi Jens Spahn được bà Merkel dự định bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng y tế. Ảnh: Getty
Ông Spahn được bà Merkel dự định bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng y tế. Theo giới phân tích, động thái này được xem là một sự thoả hiệp và nhượng bộ của bà Merkel trước các bất mãn gần đây trong nội bộ đảng CDU liên quan đến tình thế bế tắc chính trị tại Đức hơn 4 tháng qua.

Ngoài ông Spahn, các gương mặt mới mà bà Merkel dự định bổ nhiệm cũng đều tương đối trẻ, ở độ tuổi từ 45 đến 47 tuổi. Điều này khác hẳn với chính phủ Đức các nhiệm kỳ trước với nhiều gương mặt chủ chốt trên 60 tuổi như Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schauble 75 tuổi hay Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere 64 tuổi.

Theo kế hoạch, đảng CDU của bà Merkel sẽ họp trong ngày hôm nay, 26/2 nhằm thông qua thoả thuận thành lập chính phủ liên minh mà CDU/CSU đã đạt được với đảng Dân chủ xã hội SPD cách đây hơn 3 tuần.

Đến ngày 4/3, hơn 460 ngàn thành viên đảng SPD cũng sẽ đưa ra câu trả lời liệu có đồng ý tái lập chính phủ Đại liên minh với CDU/CSU hay không./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Ngày 2/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Các quyết định này có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

TIN MỚI

Return to top