Thể thao
Vòng 1/8 Euro 2020: Thụy Điển - Ukraine (2h ngày 30/6)

Tin vào các chiến binh Viking

ClockThứ Ba, 29/06/2021 16:04
TTH.VN - Nhỉnh hơn sau 4 cuộc chạm trán từ năm 2008 tới nay khi Ukraine thắng 2, hòa 1 và bại 1. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều kiện cần và đủ để thầy trò HLV Shevchenko đánh bại Thụy Điển ở cuộc đối đầu rạng sáng nay.

“Bò tót” đi tiếpKhi “quỷ” hiện hìnhTinh thần lính chiến

Thụy Điển sáng cửa đi tiếp. Ảnh: QĐND

Dù Ibrahimovic không thể dự kỳ Euro lần này vì chấn thương, Thụy Điển vẫn cho thấy “vắng mợ chợ vẫn đông” khi họ đứng đầu bảng E và giành quyền lọt vào vòng 1/8 một cách thuyết phục.

Không có ngôi sao thật sự đẳng cấp trong đội hình, nhưng màn trình diễn của đội bóng xứ Bắc Âu không hề kém cạnh những ông lớn.

Luôn trung thành với lối đá đơn giản, thực dụng được xây dựng trên hàng thủ chắc chắn nhưng không vì thế, những chân sút Thụy Điển đem đến cảm giác khô cứng, nhàm chán.

Với lợi thế về thể hình, thể lực cùng khả năng chớp thời cơ ấn tượng, những bước chạy của các chiến binh Viking luôn mang đến cảm giác ngập tràn sức mạnh cùng tinh thần chiến đấu kiên cường trước bất kỳ đối thủ nào, kể cả đó là đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Euro kỳ này, việc thiếu vắng đầu tàu Ibrahimovic dường như là “Tái ông thất mã”, bởi Thụy Điển vẫn có thể nổ súng, và quan trọng, lối chơi dựa trên sơ đồ cổ điển 4-4-2 được cân bằng hơn khi không quá phụ thuộc vào Ibra như trước.

Cũng từ sơ đồ 4-4-2, từ sự linh hoạt của chiến lược gia Janne Andersson và các vị trí trong đội hình, độ nguy hiểm của Thụy Điển ngày càng lộ rõ khi họ rất giỏi trong việc phá lối chơi của đối phương để từ đó cụ thể hóa thành bàn thắng chỉ sau một vài cơ hội tưởng chừng chỉ dừng ở mức cơ hội.

Tất nhiên, điều gì cũng có 2 mặt. Không có sự phục vụ của Ibrahimovic, Thụy Điển mất đi nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu trong một số tình huống cố định. Nhưng ở chiều ngược lại, việc một đội hình toàn cầu thủ có trình độ trung bình khá sẽ khiến đối phương không quá đề phòng, và đó là cơ hội để những chiến binh Viking kết liễu đối thủ.

Nhưng Ukraine không phải là đội bóng kém cạnh. Việc họ nhỉnh hơn Thụy Điển trong những lần đối đầu là một minh chứng.

Dẫu vậy, sự thể hiện thiếu thuyết phục ở vòng bảng khi để thua Áo ở lượt cuối và không quá khi nói chỉ nhờ thần may mắn đồng hành nên họ mới có thể lọt vào vòng 1/8 đã phần nào nói lên sức mạnh của các học trò HLV Andriy Shevchenko.

Cũng như Thụy Điển, Ukraine không có ngôi sao nào thật sự nổi bật trong đội hình. Sức mạnh của đội bóng này là lối đá đa phong cách, những đường chuyền dài cùng tình huống phản công tốc độ dựa trên sự kết hợp giữa các nhân tố: Zinchenko, Yarmolenko, Malinovskiy…

Tuy nhiên, ngoài trình độ cá nhân tương đương, Thụy Điển còn cho thấy sự lợi hại ở bóng bổng, tình huống cố định và khả năng gắn kết, hiểu ý nhau giữa các vị trí trên sân. Và với kinh nghiệm trội hơn ở những trận đánh mang tính chất quyết định, cơ hội để các chiến binh Viking góp mặt ở tứ kết là khá sáng.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh
Return to top