|
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng LLVT tỉnh bức trướng: "Trung với Đảng - Hiếu với dân, Quyết chiến - Quyết thắng"
|
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Chi đội Trần Cao Vân, một tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên của tỉnh được thành lập với gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, đủ các thành phần, giai cấp trong xã hội, tự nguyện hăng hái, nhiệt tình đứng vào hàng ngũ những người cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Ngày 05/9/1945, trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu sự ra đời chính thức của LLVT cách mạng Thừa Thiên Huế.
Lịch sử còn mãi in đậm những chiến công chói lọi của LLVT nhân dân Thừa Thiên Huế trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp với những trận đánh tiêu biểu như: Hộ Thành, Đất Đỏ, Hói Mít, Thanh Hương, Thanh Lam Bồ..., góp phần cùng toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quân và dân Thừa Thiên Huế đã liên tiếp tấn công địch trên khắp cả 3 vùng chiến lược. Đến mùa Xuân năm 1975, với tinh thần “thần tốc, táo bạo”, LLVT tỉnh tham gia Chiến dịch Trị-Thiên-Huế, tiến công giải phòng hoàn toàn Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975, tạo đà cho đại quân ta tiến công giải phóng Đà Nẵng và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Non sông thu về một mối, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường bám trụ tại những địa bàn xa xôi, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh là dịp để ôn lại trang sử hào hùng, đồng thời để bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bậc Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, LLVT tỉnh phải luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang trong 70 năm chiến đấu, trưởng thành, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trong đó, phải tập trung xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của ba thứ quân; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT. Đồng thời, phải là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ cứu nạn... Coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng LLVT tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Trung với Đảng-Hiếu với dân, Quyết chiến-Quyết thắng”.