ClockChủ Nhật, 22/08/2021 18:58

Tối 22/8, thêm 4 ca dương tính với SARS - CoV-2 trong khu cách ly

TTH.VN - Chiều tối 22/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh công bố thêm 4 ca nhiễm SARS - CoV-2 mới đều ở trong khu cách ly.

Bệnh viện dã chiến Chân Mây đã có 4 ca F0 xuất việnBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu viết thư kêu gọi ủng hộ bà con đồng hương gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19Vì sao nhiều người khi đi tiêm vaccine COVID-19 lại tăng huyết áp đột ngột?Thêm 12 cán bộ, bác sĩ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịchBộ Y tế tiếp tục xuất cấp 30.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19Ca bệnh COVID-19 tử vong là thai phụNam Đông: Giãn cách xã hội 2 thôn của xã Hương Xuân theo Chỉ thị 15Lời chúc kèm những hộp cơm ở tâm dịch

Khai báo y tế tại Trạm kiểm soát y tế Lăng Cô 

Như vậy, từ ngày 28/4 đến nay, tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh là 416 trường hợp (có 56 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh); trong đó: từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến 6; tại cộng đồng 31; phát hiện tại chốt kiểm soát y tế 2; tại khu cách ly 377.

*Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện A Lưới cũng phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến 2 ca nghi nhiễm mới.

2 ca nghi nhiễm là H.T.D (nam, sinh năm 2015) và H.H.T (nữ, sinh năm 2016), có địa chỉ thường trú tại đường Bắc Sơn, tổ 4 – tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới (huyện A Lưới). Yếu tố dịch tễ 2 trường hợp trên là F1 (cũng là con) của ca bệnh xác định H.H.Y (BN 279329).

Lịch trình di chuyển của 2 ca nghi nhiễm: Từ ngày 9/8/2021 ở nhà, chỉ đi chơi trong xóm và một số nhà lân cận. Đến ngày 14/8 được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện (Trường THCS – DTNT huyện A Lưới).

Tin, ảnh: Thái Bình - H.Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top