Thế giới

Tổng thống Putin: Sửa đổi Hiến pháp là đúng đắn đối với nước Nga

ClockThứ Hai, 06/07/2020 11:19
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/7 tuyên bố việc sửa đổi hiến pháp "sẽ củng cố dân tộc chúng ta và tạo điều kiện cho sự phát triển tiến bộ của đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ tới."

Hiến pháp sửa đổi - Sự thay đổi Luật cơ bản lớn nhất trong lịch sử NgaNga sửa đổi Hiến pháp, ông Putin để ngỏ khả năng tái tranh cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) làm thủ tục tại điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp ở Moskva ngày 1/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/7 tuyên bố việc sửa đổi hiến pháp vừa được thông qua trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc đã tạo điều kiện cho "sự phát triển tiến bộ" của nước Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Một trong những thay đổi được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu kéo dài một tuần, kết thúc vào ngày 1/7, giúp Tổng thống Putin có thể tiếp tục tại nhiệm thêm 2 nhiệm kỳ nữa và nếu tái đắc cử, ông sẽ tiếp tục cầm quyền cho đến năm 2036.

Quy định của Hiến pháp sửa đổi nêu rõ Tổng thống có quyền thành lập Hội đồng An ninh và Hội đồng Nhà nước Nga.

Bên cạnh đó, văn bản này còn bao gồm trong những nội dung sửa đổi được Tổng thống Putin đề xuất là cấm một số quan chức nhất định, kể cả nguyên thủ quốc gia, có quốc tịch kép và tài khoản ở ngân hàng nước ngoài.

Những thay đổi khác cho phép các cựu tổng thống được miễn truy tố, đề cập đến Chúa trong Hiến pháp, đảm bảo lương hưu và xác định hôn nhân là sự kết hợp của đàn ông và đàn bà.

Các hãng tin của Nga dẫn lời ông Putin nói: "Tôi hoàn toàn tin tưởng chúng ta đang làm điều đúng đắn khi sửa đổi hiến pháp hiện nay. Các sửa đổi này sẽ củng cố dân tộc chúng ta và tạo điều kiện cho sự phát triển tiến bộ của đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ tới."

Điện Kremlin đã ca ngợi cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo ủng hộ việc sửa đổi là một chiến thắng của Tổng thống Putin.

Hôm 4/7, ông Putin cho rằng xã hội Nga đã thể hiện sự thống nhất khi bỏ phiếu ủng hộ cải cách./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Hôm nay, ngày 23/1, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Đức đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

Sự sụp đổ của hành lang xuất khẩu Biển Đen - nơi đã tạo điều kiện cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu trong năm qua, có nguy cơ gây căng thẳng thị trường trong trung hạn, đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu
Return to top