ClockThứ Sáu, 05/04/2019 14:07
Ngày 10/4, tại Trường Quốc Học:

Triển lãm Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XII

TTH.VN - Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XII- 2019 thu hút 126 đề tài tham gia (tăng 3 đề tài so với lần thứ XI).

Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ100 đề tài tham gia triển lãm thành tựu khoa học và công nghệĐưa khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống

Trong đó, 21 đề tài (ĐT) thuộc lĩnh  vực Đồ dùng dành cho học tập; 13 ĐT Phần mềm tin học; 31 ĐT Sản phẩm thân thiện môi trường; 31 ĐT Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; và 30 ĐT thuộc lĩnh vực Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

Tham quan triển lãm Cuộc thi lần thứ X

Ban Tổ chức Cuộc thi đã quyết định tổ chức triển lãm các đề tài vào chiều 10/4/2019 tại Trường THPT chuyên Quốc Học.

Ngày 11/4, ban giám khảo các lĩnh vực sẽ tiến hành chấm các đề tài ngay tại điểm trưng bày triển lãm.

Lễ Tổng kết trao giải sẽ tiến hành vào sáng 11/5/2019 cũng tại Trường PTTH chuyên Quốc Học Huế.

Đây là một hoạt động trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5.

PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top