ClockThứ Tư, 15/07/2020 16:47

Tuần tra đêm, bắt giữ các đối tượng trộm cát trên sông

TTH.VN - Chiều 15/7, Công an TX. Hương Trà cho biết, đơn vị đã bắt giữ nhiều đò máy công suất lớn cùng các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hương và sông Bồ.

Liên tiếp bắt các đối tượng khai thác cát trái phép trên sôngLiên tục phát hiện các đối tượng khai thác cát trái phép trên sôngBắt các đối tượng chém trọng thương người dân truy hô, đẩy đuổi trộm cát trên sông HươngBắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trên thượng nguồn sông Hương

3 đò máy cùng 10 đối tượng đang lén lút khai thác cát trong đêm thì bị lực lượng Công an TX. Hương Trà phát hiện, bắt giữ 

Qua tuần tra, mật phục đêm, Công an TX. Hương Trà đã phát hiện 10 đối tượng đang sử dụng 3 đò máy công suất lớn để khai thác cát trái phép trên sông Hương – đoạn qua địa bàn phường Hương Hồ (TX. Hương Trà).

Đó là Phạm Văn Hào (SN 2000) trú tại thôn Hải Cát, xã Hương Thọ (TX. Hương Trà); Nguyễn Văn Tây (SN 1998), trú tại phường Thủy Biều (TP. Huế); Võ Văm Mộng (SN 1987); Hồ Văn Đạt (SN 1979) – cả 2 cùng trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu (Phú Vang); Nguyễn Đình Oai (SN 1985), trú tại phường Hương Hồ (TX. Hương Trà)…

Trong số các đối tượng trên, có những đối tượng đã từng bị Công an TX. Hương Trà và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh bắt giữ đò và đang trong quá trình điều tra, xử lý, nhưng vẫn tái phạm; có trường hợp từng bị xử phạt hành chính vẫn tiếp tục vi phạm.

Hiện, phương tiện, tang vật cùng 3 đò máy đang được Công an TX. Hương Trà tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an TX. Hương Trà cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 đò máy với 8 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ tại khu vực thuộc phường Hương Xuân (TX. Hương Trà).

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

TIN MỚI

Return to top