ClockThứ Ba, 13/08/2024 06:16

Ca Huế trên sông Hương: "Cha chung không ai khóc"

TTH - Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ca Huế bát nháo như hiện nay là sự phân tán quản lý với quá nhiều cơ quan và đơn vị cùng tham gia, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Kiểm tra đột xuất hơn 620 suất diễn ca Huế trên sông HươngVẫn chuyện ca Huế trên sông Hương CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG: Gian nan chấn chỉnh, quản lý

 Các nghệ sĩ biểu diễn ca Huế trên sông Hương. Ảnh: Phan Thành

Ca Huế lộn xộn và bát nháo đã trở thành câu chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi", kéo dài suốt mấy chục năm qua. Dù chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý liên tục kiểm tra, thị sát, và ra yêu cầu, tình trạng này vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Hiện tại, ca Huế trên sông Hương đang chịu sự quản lý của 5 cơ quan: Thành phố Huế, Công an (cả đường thủy và đường bộ), Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch, và Sở Văn hóa Thể thao. Mỗi cơ quan có nhiệm vụ và quyền hạn riêng, nhưng thực tế nhiều năm qua đã chứng minh các cơ quan này quản lý theo kiểu mạnh ai nấy làm, không có sự phối hợp chặt chẽ, dẫn đến tình trạng "cha chung không ai khóc".

Sự thiếu rõ ràng trong trách nhiệm quản lý đã tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm dễ dàng xảy ra mà không bị xử lý nghiêm khắc. Người bán hàng rong lợi dụng khoảng trống trong quản lý để tiếp tục hoạt động, các doanh nghiệp giảm giá suất diễn và bớt thù lao của diễn viên mà không phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Hậu quả là chất lượng ca Huế ngày càng suy giảm, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của một di sản văn hóa quan trọng.

Để giải quyết tình trạng lộn xộn và bát nháo của ca Huế trên sông Hương, cần có sự thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt từ các cơ quan quản lý liên quan. Trước hết, cần xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cơ quan, đồng thời thiết lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này. Việc phân công trách nhiệm rõ ràng sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo các quy định được tuân thủ nghiêm túc.

Đặc biệt, nên mạnh dạn gom về một đầu mối quản lý là UBND thành phố Huế để quản lý hiệu quả hơn, thay vì có đến 5 đầu mối như hiện nay. Khi có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính, sẽ dễ dàng hơn trong việc chỉ đạo, điều hành và giám sát các hoạt động liên quan đến ca Huế. UBND thành phố Huế, với vai trò là cơ quan đầu mối, sẽ có thể đưa ra các quyết định kịp thời và phù hợp, đảm bảo ca Huế được bảo tồn và phát triển đúng hướng.

Tiếp đến, cần có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, từ việc bán hàng rong tại khu vực bến thuyền, giờ xuất bến và cập bến của thuyền ca Huế, cho đến việc đảm bảo chất lượng chương trình biểu diễn. Các cơ quan quản lý cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi" khi đoàn kiểm tra rút đi.

Ngoài ra, cần có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ quy định, nâng cao chất lượng ca Huế. Việc này có thể bao gồm việc hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc biểu diễn và quảng bá ca Huế, đồng thời đảm bảo thù lao hợp lý cho diễn viên và nhạc công.

Tình trạng lộn xộn và bát nháo hiện nay không chỉ làm mất đi vẻ đẹp văn hóa của ca Huế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của xứ Huế trong mắt du khách. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong cách quản lý, từ việc xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cơ quan, đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Chỉ khi các biện pháp này được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ, ca Huế trên sông Hương mới có thể trở lại với vẻ đẹp nguyên bản, trở thành niềm tự hào của xứ Huế và thu hút du khách trong và ngoài nước!

Hoàng Văn Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sai sai, ngược ngược…

Tuần vừa rồi, tôi có dịp trở lại thành phố Đà Lạt, được thưởng thức đêm cồng chiêng dưới chân núi Langbiang huyền thoại - một trong những hoạt động được đánh giá là hấp dẫn nhất về đêm tại thành phố ngàn hoa.

Sai sai, ngược ngược…
Mùa trái chín

Sau những cơn dông ngột ngạt hơi nóng của đất và cỏ mục, tiết trời chuyển thu như chỉ sau một đêm về sáng. Nghe trong tiếng vạc kêu khuya kéo theo làn sương mỏng về bên sông. Những khu vườn như vàng lên theo từng gân lá. Bình minh rộng mở. Không gian dìu dịu màu nắng và mùi hương hoa cỏ, trái chín. Mặt nước sông Hương nhuộm sắc trời thiên thanh. Phố quanh quanh, làng tiếp nối cho đến tận đường viền của ngọn núi Phụng mơ hồ một màu tím trong mây nhạt.

Mùa trái chín
Đôi bờ sông Hương được đầu tư đồng bộ

Xưa nay, nhiều quốc gia trên thế giới thường lựa chọn phát triển các đô thị dọc theo các con sông. Đơn cử như sông Thames chảy qua Thủ đô London của Anh, sông Seine nằm giữa Thủ đô Paris tráng lệ của Pháp. Và người Huế tự hào, hãnh diện khi đô thị Huế có sông Hương êm đềm chảy qua, nhất là gần đây đôi bờ được chú trọng đầu tư, chỉnh trang tạo thêm cảnh quan làm say lòng người.

Đôi bờ sông Hương được đầu tư đồng bộ
Vẫn chuyện ca Huế trên sông Hương

Đã đến lúc cần cân đo đong đếm giữa bài toán kinh tế mà ca Huế trên sông Hương đem lại với việc bảo tồn, gìn giữ một di sản độc nhất, vô nhị như ca Huế.

Vẫn chuyện ca Huế trên sông Hương

TIN MỚI

Return to top