ClockChủ Nhật, 04/06/2023 06:31

Chàng trai trẻ “bện hơi” ca Huế

TTH - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, Lê Minh Vũ, chàng trai sinh năm 2000, mê ca Huế từ rất sớm. Tình yêu ấy được gieo vào tiềm thức của em từ những ngày thơ ấu, khi nghe những câu hò, điệu ru của bà, các mẹ... trong xóm.

Nghệ sĩ Huế đoạt 4 huy chương vàng, bạc tại liên hoan “Các trích đoạn hay”

leftcenterrightdel
 Lê Minh Vũ

Vũ tâm sự: “Dân ca xứ Huế thấm vào em từ lúc nào không biết. Những ngày còn học ở trường phổ thông, trong các hội thi, hội diễn văn nghệ, em thường lên biểu diễn ca Huế. Càng tìm hiểu, càng ca, em càng say mê”. Đam mê đặc biệt với các làn điệu ca Huế, chàng trai ấy đã chọn cho mình một lối đi riêng. Đêm đêm, trong ngôi nhà nhỏ, Vũ lặng lẽ ngồi soạn lời cho ca Huế; rồi hát, rồi ngâm; rồi đến tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng. Với em, đó là niềm vui, là tình yêu… để cuộc sống của mình thêm màu sắc, thêm ý nghĩa.

23 tuổi, Minh Vũ bén duyên với ca Huế đã gần 10 năm. Không qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng bằng tình yêu của mình, chàng trai ấy đã dần dần chinh phục những làn điệu khó, vừa mang tính dân dã, vừa bác học, thính phòng với những nốt luyến láy, nhả chữ khá tinh tế, điêu luyện. Vũ thường hay ca những làn điệu Bắc mang màu sắc tươi vui, thanh nhã, như: Cổ bản, Lộng điệp, các bản Ngự, Phú lục; có lúc em trình diễn những làn điệu thuộc về nhóm Lễ nhạc, như Long ngâm, Ngũ đối thượng… Vũ bộc bạch: “Dù cho sở thích của mình là những bản Nam, nhưng thực sự để trình diễn những bản thuộc hơi Nam không phải là dễ dàng. Em cũng đang cố gắng để thể hiện đúng cái hồn của nó”.

Theo Vũ, điều khó nhất khi trình diễn là vừa thể hiện cái chất của bài ca mà vẫn đảm bảo tròn vành, rõ chữ. Những lời ca Huế truyền lại với những chất liệu nhạc cụ, âm sắc; cách phát âm tiếng Huế và tâm tư của người Huế ngày xưa rất khác với ngày nay. Tiếng Huế biến chuyển theo thời gian, ca Huế cũng vì vậy mà thay đổi. Việc nhấn nhá sao cho duyên dáng, mềm mại, đằm thắm để hợp với xu thế xã hội nhưng còn phải giữ sự đứng đắn, trang đài, thanh nhã, sang trọng của người Huế.

leftcenterrightdel
 Biểu diễn ca Huế miễn phí cho du khách tại Nhật Thành Lâu - Đại Nội

Trên facebook của mình, Lê Minh Vũ có hẳn Album mang tên “Lời ca Huế - Viết lên những nỗi tâm tình” với hơn 15 bài ca theo các làn điệu khác nhau. Cảm hứng sáng tác của Vũ bắt nguồn từ những rung động trước vẻ đẹp phong cảnh Cố đô Huế; là cảm xúc, nỗi niềm trước nghĩa cử cao đẹp của những con người nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19; những người lao động nghèo mưu sinh khi tết đến xuân về… Hoa lòng xin gửi ngàn phương (điệu Tứ đại); Mùa xuân an hảo (điệu Long ngâm); Xứ sở quê mình (điệu Tiểu khúc); Em gái hàng hoa Tết (điệu Nam ai); Sầu xuân viễn xứ (điệu Tương tư)… là những bài ca Huế do Vũ sáng tác, được nhiều nghệ nhân trình diễn.

Năm 2021, tham gia cuộc thi Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản ca Huế do Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế tổ chức, Lê Minh Vũ đạt giải Ba với tác phẩm "Xuân trước cửa thiền" (theo điệu Phú lục). Trong chiếc áo dài, khăn đóng truyền thống, đôi bàn tay mềm mại theo tiếng gõ phách nhịp nhàng, lời ca luyến láy, ấm áp của Lê Minh Vũ… đã để lại ấn tượng và tình cảm đẹp với những ai yêu ca Huế trên đất Cố đô. Tình yêu mà Vũ dành cho ca Huế thật đáng trân trọng. Chàng trai ấy đã góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế trong thời đại ngày nay.

Ông Võ Quê, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng nhận xét: “Vũ có giọng ca truyền cảm. Từ giọng ca ở hàng ghế khán giả, em trở thành giọng ca chính thức của thính phòng. Vũ còn soạn lời ca Huế một cách bài bản. Qua hình ảnh của Lê Minh Vũ, chúng tôi có niềm tin bởi giới trẻ đã bắt đầu tiếp cận với nghệ thuật cổ truyền. Mong sao ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến ca Huế và ca Huế đến gần hơn với giới trẻ hôm nay”.

Bài: Hương Đồng - Ảnh: Hương Đồng - Bảo Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa

Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt chỉ rõ: Xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hoá Huế, con người Huế trên cơ sở gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu về văn hoá, lịch sử, con người Huế.

Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa
Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Cách đây vài năm, khi ngành văn hóa Huế tiên phong trong việc phục hưng áo dài truyền thống đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau, kể cả trái chiều. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự kiên trì, đồng lòng của tập thể cán bộ, sự đồng hành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân, đề án “Huế - Kinh đô Áo dài” bước đầu đã gặt hái được những thành quả nhất định.

“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

TIN MỚI

Return to top