ClockThứ Hai, 29/01/2024 21:17

Hướng tới Liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh Huế - Sài Gòn - Hà Nội

TTH.VN - Tối 29/1, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023.

Khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh“Huế - Vùng đất thân thiện”Khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”

 Kết nạp hội viên mới

Trong năm qua, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều triển lãm ảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023); triển lãm ảnh " Tri ân dòng Hương" hưởng ứng tuần Festival nghề truyền thống Huế 2023; giao lưu liên hoan ảnh nghệ thuật 3 Hội Nhiếp ảnh Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh; cùng với một số triển lãm ảnh do cá nhân hội viên tổ chức. Đặc biệt, Hội Nhiếp ảnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (VHNT) tổ chức trưng bày triển lãm 60 bức ảnh "Dấu ấn thời gian VHNT" của Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh.

Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế đạt được nhiều giải thưởng, huy chương trong và ngoài nước, hàng trăm tác phẩm được chọn triển lãm trong nước và quốc tế. Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế cũng được Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh tặng danh hiệu "lao động tiên tiến".

Năm 2024, Hội nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Chi Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/03/1945 - 15/03/2024); tổ chức giao lưu Liên hoan ảnh nghệ thuật 3 Hội Nhiếp ảnh kết nghĩa " Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh" tại Thừa Thiên Huế; tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ năm 2024 tại Hà Tĩnh; tổ chức triển lãm ảnh hưởng ứng Festival Huế; đồng thời, tổ chức từ 1 đến 2 đợt trại sáng tác trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế cũng kết nạp nghệ sĩ nhiếp ảnh Cao Nguyễn Xuân Đạt vào hội.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

TIN MỚI

Return to top