ClockThứ Tư, 15/05/2024 16:41

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn

TTH.VN - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1266/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn - Đại Nội Huế.
Công trình kết cấu bằng gỗ, mái lợp ngói lưu li; bộ vì kèo theo phong cách đời Minh Mạng; lối đi lát đá dẫn đến cổng (Ảnh Tư liệu)

Theo đó, thời gian khai quật từ 15/5/2024 đến 15/7/2024, trên diện tích 60m2, gồm: 3 hố x 20m2/1 hố. Chủ trì khai quật là bà Nguyễn Thị Thao Giang, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Trong thời gian khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật khảo cổ, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm BTDTCĐ Huế có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Hình ảnh Đại Cung Môn trong Đại Nội Huế trước khi bị phá hủy bởi chiến tranh (Ảnh Tư liệu)

Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, Trung tâm BTDTCĐ Huế và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật khảo cổ trong thời gian chậm nhất 1 tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 1 năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Trung tâm BTDTCĐ Huế, hiện đơn vị đang triển khai các thủ tục liên quan, dự kiến khoảng tháng 6 này Trung tâm cùng Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn và thời gian khai quật khảo cổ sẽ thực hiện trong 1 tháng.

Đại Cung Môn là cửa chính vào Tử Cấm thành, gồm 3 cửa và 5 gian được xây dựng năm 1833, dưới thời vua Minh Mạng. Đại Cung Môn được làm hoàn toàn bằng gỗ cực kỳ tinh xảo, với phần ngói hoàng lưu ly lợp ở phía trên. Tuy nhiên, công trình này cùng với điện Cần Chánh (và một loạt cung điện khác) trong Tử Cấm Thành đã bị phá hủy trong chiến tranh, chỉ còn lại phần nền móng. Hiện Đại Cung Môn đang được Trung tâm BTDTCĐ Huế nghiên cứu chuẩn bị cho phục dựng. 

LIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép khai thác khoáng sản

Nhiều doanh nghiệp xin trả lại kết quả trúng đấu giá mỏ khoáng sản do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi hoàn thiện hồ sơ khai thác, thỏa thuận với chủ sở hữu đất trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép khai thác khoáng sản
Khởi động chương trình Giáo dục di sản

Tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế với họa tiết truyền thống Việt Nam của triều Nguyễn là các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Giáo dục di sản” năm 2024 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và tổ chức GEKE (Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức) hợp tác triển khai. Chương trình được tổ chức tại điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế và miễn phí toàn bộ đối với trẻ em.

Khởi động chương trình Giáo dục di sản
Dừng đón khách tham quan tại Đại Nội ngày 7/6

Để công tác chuẩn bị cho Lễ Khai mạc tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 tại sân khấu điện Kiến Trung - Đại Nội Huế diễn ra thuận lợi, thành công, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa ra thông báo thời gian dừng đón khách tham quan tại Đại Nội vào ngày 7/6.

Dừng đón khách tham quan tại Đại Nội ngày 7 6
Hạ nêu, khai ấn cung chúc tân xuân

Ngày 16/2 (tức mồng 7 Tết), tại Triệu Miếu, Thế Miếu (Hoàng cung Huế) diễn ra lễ hạ nêu và khai ấn tặng chữ chúc xuân.

Hạ nêu, khai ấn cung chúc tân xuân

TIN MỚI

Return to top