ClockThứ Ba, 21/11/2023 20:41

Chương trình nghệ thuật Huế by light - The live show

TTH.VN - Chiều 21/11, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế diễn ra họp báo Chương trình nghệ thuật Huế by light - The live show do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp Viện Pháp Việt Nam và UBND tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam.​
Ngài Đại sứ Pháp Olivier Brochet phát biểu tại buổi họp báo 

Đến dự, có Ngài Đại sứ Pháp Olivier Brochet; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng BTC Festival Huế 2023 cùng lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở ngành liên quan; Giám đốc công nghệ AC3 Studio ông Félix Arguilère (Pháp) và Tổng đạo diễn chương trình khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023.

Huế by light - The live show sẽ diễn ra vào tối ngày 12/12, tại Đại nội Huế. Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp âm thanh và ánh sáng, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp - Việt Nam.

 Màn biểu diễn âm nhạc điện tử kết hợp âm thanh ánh sáng chiếu sáng bề mặt kiến trúc Cổng Ngọ Môn sẽ là điểm nhấn của Huế by light - The live show

Theo Ban tổ chức, thực hiện chương trình nghệ thuật là sự hợp tác giữa các đội ngũ hai nước nhằm tạo ra một buổi biểu diễn đặc sắc, đầy sáng tạo. Đội ngũ Pháp đảm nhận chỉ đạo nghệ thuật; nội dung và giải pháp kỹ thuật sẽ được xây dựng cùng đối tác Việt Nam trên tinh thần tham gia và chia sẻ kiến thức chuyên môn.

Ban tổ chức mong muốn chương trình sẽ hỗ trợ ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế bằng cách quảng bá hình ảnh công trình biểu tượng của thành phố Huế đến công chúng, đồng thời tăng cường kỹ năng của đội ngũ địa phương thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng và bí quyết chuyên môn của Pháp đã được công nhận, đánh giá cao trên toàn thế giới. 

Màn biểu diễn âm nhạc điện tử kết hợp trình diễn ánh sáng đặc sắc (3D Mapping) chiếu sáng trên bề mặt kiến trúc Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế sẽ là điểm nhấn của Huế by light - The live show, nhằm tôn vinh giá trị di sản kiến trúc Cố đô Huế. Phục vụ màn trình diễn này là hệ máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens và hệ thống âm thanh cao cấp. Những hình ảnh 2D, 3D siêu thực, được thiết kế đồ họa dành riêng cho Đại Nội Huế, đồng bộ với các sáng tạo âm nhạc, hòa trộn các biểu tượng của văn hóa Pháp và Việt Nam.

Buổi biểu diễn có thời lượng 50 phút, được xây dựng xoay quanh chủ đề bốn mùa, trào lưu tân nghệ thuật (Art Nouveau) kết hợp cùng nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, chủ nghĩa tối giản với rồng, phượng hay trào lưu nghệ thuật trang trí (Art Deco) cùng với những loài cây cỏ mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt Nam. 

Tại Huế by light - The live show, khán giả còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật âm nhạc điện tử mới lạ của nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng nước Pháp Sébastien Tellier và nhóm nhạc Việt Nam Limebócx.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngoài các vé mời, Huế by light - The live show sẽ được mở cửa miễn phí, chào đón khoảng 10.000 người dân và du khách địa phương đến thưởng thức. Ban tổ chức đã lựa chọn xây dựng vị trí khán đài an toàn để khán giả có thể dễ dàng tương tác và thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn nhất.

Huế by light - The live show nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần lễ  Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 - điểm nhấn của các sự kiện trong Lễ hội mùa đông Festival Huế 2023, diễn ra từ ngày 8-12/12 với chủ đề “Giai điệu bốn mùa”. 
LIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đêm Giao thừa nhiều cảm xúc

Đêm Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn để lại nhiều cảm xúc cho mọi người. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, vui chơi diễn ra khắp mọi nơi, mang lại không khí rộn ràng của tết đến, xuân về. ​

Đêm Giao thừa nhiều cảm xúc
“Tình Huế ngày Đông”

Tối 15/12, trong không gian sân vườn lung linh, huyền ảo của Phủ Nội vụ- Đại Nội Huế, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tình Huế ngày Đông” - sự kiện nghệ thuật khép lại Festival Huế mùa Đông 2023 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tổ chức.

“Tình Huế ngày Đông”
Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào “Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”

Diễn ra tối 11/11 tại TP. Huế với chủ đề “Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào là chương trình tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt-Lào nói chung và của Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào.

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào “Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”
Cơ chế nào cho Festival bốn mùa… “chạy” tốt?

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Festival Huế đã có thương hiệu. Định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa - Festival Huế cũng là chiến lược của tỉnh nhằm kích cầu, tăng khả năng phát triển kinh tế du lịch. Đây là hướng đi đúng nhưng cần có cơ chế cho Festival Huế ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức bài bản để hút khách.

Cơ chế nào cho Festival bốn mùa… “chạy” tốt

TIN MỚI

Return to top