ClockThứ Sáu, 12/11/2021 13:15

Điều chỉnh một số hoạt động tại Liên hoan Phim Việt Nam

TTH.VN - Ngày 12/11, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, sau cuộc họp rà soát công tác phối hợp tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII điều chỉnh một số hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay.

Mở 4 cụm rạp chiếu phim phục vụ liên hoan phimÁo dài là điểm nhấn hưởng ứng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIIQuy tụ nhiều bộ phim sáng giáLiên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII: Đảm bảo trang trọng, an toànTổ chức 2 tour du lịch trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIITổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII phù hợp với tình hình mới

Tập luyện chuẩn bị cho Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng nên để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra liên hoan phim tại Huế, UBND tỉnh chỉ đạo dừng triển khai một số hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim.

Cụ thể, dừng tổ chức hoạt động chiếu phim phục vụ cộng đồng tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và khu vực sân Nghênh Lương Đình nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Riêng hoạt động chiếu phim phục vụ liên hoan phim tại các rạp Đông Ba, cụm rạp Cinestar, rạp Lotte Cinema và rạp BHD Star Cineplex vẫn diễn ra.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ kết hợp 2 chương trình nghệ thuật “Áo dài và Điện ảnh” và Gala Dinner thành chương trình dạ nhạc tiệc “Áo dài – Điện ảnh” tổ chức vào lúc 17h30 ngày 18/11 tại nhà hàng Full house.

Để góp phần thành công cho việc quảng bá đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, ngành văn hóa cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và đại biểu mặc áo dài truyền thống khi tham gia chương trình họp báo khai mạc và lễ công bố trao giải, đồng thời vận động các nghệ sĩ mặc áo dài khi tham gia các sự kiện tại Huế.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

TIN MỚI

Return to top