ClockThứ Hai, 14/01/2019 06:39

Đưa ca Huế vào học đường

TTH.VN - Trong khuôn khổ hoạt động ngoại khóa “Chúng em với di sản quê hương” do Trường THCS Chu Văn An tổ chức chiều 13/1 tại lăng Tự Đức, CLB Ca Huế đã tổ chức chương trình giới thiệu ca Huế cho các em học sinh.

Ca Huế trước thách thức bảo tồnCa Huế được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Giới thiệu ca Huế cho các em học sinh. Ảnh: Diệu Bình

Các nghệ nhân, nghệ sĩ của CLB Ca Huế đã giới thiệu đến các em học sinh những kiến thức căn bản về ca Huế, không gian diễn xướng và các loại nhạc cụ truyền thống. Các em còn được nghe giới thiệu về nhã nhạc, các làn điệu dân ca, cũng như nghe những bài bản, làn điệu liên quan đến triều Nguyễn, như: “Phẩm tiết” do công chúa Mai Am soạn lời, “Long ngâm”, điệu chầu văn “Uy nghi ngọc trản”, “Lộng điệp”, “Lý mười thương”…

Đây là hoạt động thể hiện nỗ lực của CLB Ca Huế trong việc đưa ca Huế vào học đường, giúp học sinh hiểu và yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống của quê hương. Trước đó, chương trình tương tự đã được tổ chức ở Trường Dân tộc nội trú Nam Đông, Trường THCS Phú Xuân, Trường THPT chuyên Quốc Học và Trường THPT Nguyễn Huệ.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý học đường

Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, trong 2 ngày 27-28/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục.

Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý học đường
Sai sai, ngược ngược…

Tuần vừa rồi, tôi có dịp trở lại thành phố Đà Lạt, được thưởng thức đêm cồng chiêng dưới chân núi Langbiang huyền thoại - một trong những hoạt động được đánh giá là hấp dẫn nhất về đêm tại thành phố ngàn hoa.

Sai sai, ngược ngược…
Đưa áo dài ngũ thân vào học đường

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định công nhận “Tri thức may, mặc áo dài Huế” của tỉnh Thừa Thiên Huế vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là động lực thúc đẩy Hiệp hội May mặc Thừa Thiên Huế triển khai hoạt động đưa áo dài ngũ thân vào trường học.

Đưa áo dài ngũ thân vào học đường
Ca Huế trên sông Hương: "Cha chung không ai khóc"

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ca Huế bát nháo như hiện nay là sự phân tán quản lý với quá nhiều cơ quan và đơn vị cùng tham gia, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Ca Huế trên sông Hương  Cha chung không ai khóc
Return to top