ClockThứ Ba, 10/01/2023 21:58

Khai mạc không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật”

TTH.VN - Chiều 10/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật” tại nhà Tế Tửu – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Đến dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ánh sáng trong trẻo của dòng ký ức phương ĐôngTiếp tục hợp tác sưu tầm, nghiên cứu về vua Hàm NghiHậu duệ vua Hàm Nghi chào xã giao lãnh đạo tỉnhTrưng bày bức tranh gốc của vua Hàm Nghi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham quan không gian trưng bày

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất của vua Hàm Nghi (1944 - 2023) với mong muốn giới thiệu đến công chúng cuộc đời, sự nghiệp và di sản nghệ thuật của một vị vua yêu nước, một nghệ sĩ tài hoa. 

Không gian trưng bày giới thiệu đến công chúng hình ảnh về cuộc đời của vua Hàm Nghi từ khi lên ngôi, giai đoạn chống Pháp, giai đoạn lưu đày tại Alger (thủ đô Algérie), 31 bản sao các tác phẩm nghệ thuật là tranh, tượng do nhà vua sáng tác ở Alger.

Đặc biệt, công chúng có dịp chiêm ngưỡng bức tranh gốc của vua Hàm Nghi do một cá nhân hiến tặng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ngoài nội dung trưng bày trực quan, người xem còn được tìm hiểu, khám phá thông qua thiết bị trình chiếu cảm biến không dây, sách tương tác giới thiệu các thông tin, hình ảnh, video clip về cuộc đời của vua Hàm Nghi.

Không gian trưng bày là kết quả sau những nỗ lực sưu tầm tư liệu về vua Hàm Nghi của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và sự hỗ trợ của TS. Amandine Dabat - nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi.

Việc hình thành không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật” sẽ giúp người dân và du khách có dịp tìm hiểu thêm cuộc đời và sự nghiệp của vị vua thứ 8 của nhà Nguyễn.

* Chiều cùng ngày, TS. Amandine Dabat cũng đã có buổi nói chuyện về “Cuộc đời và nghệ thuật của vua Hàm Nghi” tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, nhân dịp trở về Huế tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày mất của vua Hàm Nghi.

TS. Amandine Dabat chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về vua Hàm Nghi

TS. Amandine Dabat đã chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu quan trọng về những tháng ngày bị lưu đày ở Algérie của vua Hàm Nghi, công bố những bức thư của cựu hoàng gửi cho chính quyền Pháp và bạn bè của ông. Qua đó, những người tham dự có thể hiểu thêm về cuộc sống, nỗi niềm của vua Hàm Nghi ở xứ người.

TS. Amandine Dabat cũng chia sẻ quá trình vua Hàm Nghi đến với nghệ thuật; giới thiệu, phân tích thế giới nghệ thuật của ông thông qua tranh và tượng. Theo Amandine Dabat, bị quản thúc trong cuộc sống, vua Hàm Nghi tìm đến với sự tự do trong sáng tạo, thể hiện nỗi niềm cô đơn và hoài nhớ quê hương.

TS. Amandine Dabat từng làm luận án tiến sĩ và xuất bản sách về cuộc đời làm nghệ thuật của vua Hàm Nghi. Bà đã đến Huế nhiều lần để nghiên cứu về tiên đế của mình. Ngoài việc kết nối, hỗ trợ giới thiệu di sản của vua Hàm Nghi tại Huế, thời gian tới, TS. Amandine Dabat cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong việc chia sẻ những dữ liệu gốc, đưa các di vật của vua Hàm Nghi về nước. Bà cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy việc đưa thi hài của nhà vua về nước theo di nguyện của ông.

Dịp này, TS. Amandine Dabat hiến tặng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ống điếu gắn bó với vua Hàm Nghi suốt cuộc đời lưu đày.

Một số hình ảnh về hai hoạt động trên được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Khai mạc không gian trưng bày về vua Hàm Nghi

Tại không gian này, người xem được tìm hiểu sâu về cuộc đời và sự nghiệp của vị vua yêu nước

Bức tranh gốc của vua Hàm Nghi do một cá nhân giấu tên hiến tặng

 

TS. Amandine Dabat trao tặng ống điếu cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Đây là ống điếu được vua Hàm Nghi đem từ Việt Nam sang khi bị đưa đi lưu đày và gắn bó suốt cuộc đời ông

TS. Amandine Dabat giới thiệu về các di vật, tác phẩm của vua Hàm Nghi

Không gian trưng bày còn ứng dụng những công nghệ mới, giúp người xem dễ dàng tương tác

Những hình ảnh, hiện vật tại không gian trưng bày hấp dẫn người xem

 UBND tỉnh tặng bằng khen cho TS. Amandine Dabat với những đóng góp trong việc phát huy di sản của vua Hàm Nghi

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

TIN MỚI

Return to top