ClockThứ Hai, 14/02/2022 14:06

Ngày thơ viếng mộ thi nhân

TTH.VN - Sáng 14/2, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tổ chức viếng mộ thi nhân tại các nghĩa trang trên địa bàn TP. Huế để tưởng nhớ các văn nghệ sĩ đã khuất.

Viếng mộ thi nhân ở Huế, một nét văn hóa mớiBia đá và lễ cầu siêu cho các văn nghệ sĩ "đã mãn cuộc chơi"

Các văn nghệ sĩ viếng ở nghĩa trang đồi Từ Hiếu

Đoàn văn nghệ sĩ đã đến nhà lưu niệm Phan Bội Châu, nghĩa trang Phan Bội Châu, nghĩa trang đồi Từ Hiếu, nghĩa trang Nhân dân, khu vực chùa Vạn Phước… để dâng nén hương tưởng nhớ các chí sĩ, văn nghệ sĩ đã qua đời, như: cụ Phan Bội Châu, nhà thơ Tùng Thiện Vương, nhà thơ Phạm Hầu, nhà thơ Phạm Quỳnh, nhà thơ Thanh Tịnh cùng các nhà hoạt động cách mạng Trần Thúc Nhẫn, Trần Cao Vân…

Bên cạnh đó, đoàn văn nghệ sĩ cũng đã ghé thăm nơi an nghỉ của nhà thơ Thái Ngọc San, nhà thơ Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô), nhà thơ Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn Hoàng Việt Hùng, họa sĩ Vĩnh Phối...

Tổ chức đi viếng mộ các thi nhân, văn sĩ đã khuất là hoạt động giàu nhân văn giới văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế thực hiện vào dịp Tết Nguyên tiêu nhiều năm qua.

* Triển lãm ảnh “Di sản Cố đô Huế”

Triển lãm giới thiệu những bức ảnh thể hiện vẻ đẹp của di sản và lễ hội ở Cố đô Huế

Trong khuôn khổ hoạt động Ngày thơ Việt Nam năm 2022, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm ảnh “Di sản Cố đô Huế” nhằm hưởng ứng Festival Thơ Huế.

Diễn ra từ chiều 13 đến 16/2 tại khu vực sân vườn số 1 Phan Bội Châu, TP. Huế, triển lãm giới thiệu đến người xem 50 bức ảnh của 32 tác giả là hội viên Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế.

Qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên, di sản và con người miền sông Hương núi Ngự. Đáng chú ý là những hình ảnh đặc sắc về lễ hội, sắc xuân, vẻ đẹp của thành quách, kinh thành qua bốn mùa…

Nhiều tác phẩm thể hiện những góc nhìn mới về di sản Huế, nhất là sự hội nhập và phát triển khi Thừa Thiên Huế đang trong quá trình phấn đấu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiếp ảnh gia gốc Huế triển lãm ảnh “Áo dài tôi yêu”

Nhiều hình ảnh áo dài Huế cùng di tích cố đô Huế được nhiếp ảnh gia gốc Huế Kao Kuong (tên thật Nguyễn Cao Cường) trình làng trong triển lãm có chủ đề “Áo dài tôi yêu” khai mạc ngày 2/3 tại 87 Trần Quốc Thảo, TP. Hồ Chí Minh.

Nhiếp ảnh gia gốc Huế triển lãm ảnh “Áo dài tôi yêu”
Dương Hòa - xưa & nay

Triển lãm ảnh “Chiến khu Dương Hòa” khai mạc sáng 30/7 tại khu vực Bia chiến tích Dương Hòa (xã Dương Hòa, TX. Hương Thủy). Đây là hoạt động trong chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa 2022 do Phòng Văn hóa & Thông tin và Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy phối hợp tổ chức.

Dương Hòa - xưa  nay
Kể chuyện sông Mê Kông qua ảnh

“Mê Kông - Chuyện đôi bờ” là triển lãm ảnh do Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức vừa khai mạc chiều 25/6 tại Viện Pháp tại Huế. Dự khai mạc có ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Kể chuyện sông Mê Kông qua ảnh

TIN MỚI

Return to top