ClockThứ Hai, 24/12/2018 19:17

Nhiều hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hóa nghệ thuật

TTH.VN - Năm 2018, Liên hiệp các Hội VHNT tổ chức và phối hợp với các cơ quan, các hội chuyên ngành thành viên tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật quy mô lớn.

Liên hiệp các Hội VHNT kỷ niệm 73 năm ngày thành lậpTôn vinh văn nghệ sĩTổ chức trại sáng tác VHNT chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chương trình âm nhạc "Giai điệu tháng 9"

Năm 2018, Liên hiệp các Hội VHNT tổ chức và phối hợp với các cơ quan, các hội chuyên ngành thành viên tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật quy mô lớn, như: chuỗi hoạt động thơ Nguyên Tiêu – Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Mùa xuân và quê hương” để lại nhiều dấu ấn thơ ca trong lòng mọi người về một miền đất sông Hương núi Ngự; đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 25; phối hợp với tạp chí Sông Hương tổ chức hội thảo và giao lưu văn nghệ sĩ các vùng Kinh đô Việt Nam xưa, các tạp chí văn nghệ 6 tỉnh Bắc miền Trung...

Hội cũng phối hợp tổ chức các trại sáng tác, các đợt đi thực tế điền dã, hội thảo, tiếp xúc, thông tin... về văn học nghệ thuật; bảo tồn gìn giữ và phát triển văn hóa nghệ thuật Huế, hỗ trợ cho việc sáng tạo và mở rộng việc phát huy ảnh hưởng của văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đối với đời sống xã hội trong tỉnh, trong nước và ra nước ngoài. Năm nay, hội đã duyệt hỗ trợ đầu tư sáng tạo cho 41 tác giả với 41 tác phẩm, công trình VHNT.

Bước sang năm 2019, Liên hiệp các Hội VHNT sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua việc sáng tác và quảng bá các tác phẩm VHNT về chủ đề trên; đẩy mạnh việc sáng tác, tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật hướng về các đề tài: Biển đảo quê hương, nông thôn mới, chiến tranh cách mạng của dân tộc, thiếu niên nhi đồng. Đồng thời, tổ chức giải thưởng VHNT Cố Đô lần thứ VI (2013 – 2018), các chương trình giới thiệu tác giả - tác phẩm, các chuyến thâm nhập thực tế, các trại sáng tác VHNT trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

Trong hai ngày 16 và 17/4, tất cả học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh tham gia làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là bước khảo sát kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top