ClockThứ Tư, 04/11/2020 14:21

Phát triển văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh

TTH.VN - Sáng 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao để đánh giá hoạt động 10 tháng qua, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hạt nhân của đô thị di sảnGiữ cốt cách HuếChiến lược cụ thể cho văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công tác văn hóa – thể thao thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phải tạm dừng hoặc lùi thời gian tổ chức. Tuy vậy, Sở Văn hóa và Thể thao vẫn tranh thủ tổ chức được các giải đấu thể thao, sự kiện văn hóa vào những thời điểm dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Chỉ rõ những khó khăn trong hoạt động, đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, như: thư viện, bảo tàng, nhà hát, bố trí trụ sở Bảo tàng Mỹ thuật; có chính sách thu hút nhân tài và đào tạo con người cho lĩnh vực văn hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao khắc phục khó khăn trong thời gian qua để tham mưu triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Nghị quyết 54 đã xác định phát triển Thừa Thiên Huế trên nền tảng di sản văn hóa, vì vậy, ngành văn hóa và thể thao cần xác định vai trò của mình trong thực hiện nghị quyết, đưa văn hóa trở thành động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh.

Trong công tác sắp tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm hơn vấn đề quản lý Nhà nước về văn hóa và thể thao; tăng cường công tác giám sát, đánh giá, kiểm tra hoạt động văn hóa; khẩn trương hoàn thiện các đề án quan trọng; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ văn hóa và thể thao tại cơ sở; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Liên hoan phim Việt Nam diễn ra tại Huế trong năm 2021...

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Return to top