ClockChủ Nhật, 22/05/2016 09:44

Việt Nam tham gia chương trình trao đổi giáo viên với Australia và ASEAN

Năm nay sẽ là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Chương trình Quan hệ đối tác (BRIDGE) giữa các trường học Australia và ASEAN.

Là một chương trình trao đổi giáo viên được thiết lập từ năm 2008, cho đến nay Chương trình đã xây dựng được 243 quan hệ đối tác BRIDGE, thu hút sự tham gia của 486 trường phổ thông và 745 giáo viên từ các quốc gia Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan.

Chương trình đã và đang được triển khai rất thành công. Vì vậy Chính phủ Australia quyết định nhân rộng chương trình ra toàn bộ các nước thuộc khu vực ASEAN, khởi đầu là sự tham gia của Thái Lan, Malaysia và Việt Nam trong năm 2016.

Các giáo viên và Đại sứ quán Úc

BRIDGE là chữ viết tắt của cụm từ “Thiết lập Quan hệ thông qua Đối thoại Liên Văn hóa và Gia tăng Hợp tác” (nguyên văn tiếng Anh là: Building Relationships through Intercultural Dialogue and Growing Engagement). Đây là một mô hình kết hợp cả việc học tập chuyên môn thông qua gặp gỡ trực tiếp và các hoạt động giao lưu trực tuyến giúp kết nối giáo viên, học sinh và các cộng đồng trường học ở Australia và các nước Đông Nam Á nhằm nâng cao hiểu biết về đất nước Australia và châu Á đương đại.

Chương trình nhằm mục tiêu xây dựng các mối quan hệ giữa các cá nhân tham gia chương trình, giữa các trường và giúp giáo viên hiểu biết thêm về văn hóa, tăng cường khả năng ngoại ngữ, có thêm các kỹ năng công nghệ thông tin, truyền thông và kỹ năng sư phạm mới, từ đó tạo ra những trải nghiệm và kết quả học tập có chất lượng cho học sinh và dẫn dắt sự thay đổi của nhà trường.

Chương trình sẽ có sự tham gia của 05 trường tiểu học và trung học cơ sở của Việt Nam và 05 trường học đối tác của Australia năm 2016. Các giáo viên tham gia năm nay đến từ trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Trung học Cơ sở Thăng Long tại Hà Nội và Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn tại TP. Hồ Chí Minh.

Các giáo viên sẽ tham gia một chương trình tập huấn chuyên môn dài 12 ngày tại Australia từ ngày 28/5 đến 8/6. Họ sẽ dự giờ các lớp học, tham gia giảng dạy theo nhóm, tham dự các cuộc họp giáo viên, các cuộc họp nhóm về chương trình giảng dạy, các hoạt động thu hút sự tham gia của phụ huynh và các hoạt động dã ngoại với trường đối tác của họ ở Australia.

Sau đó, các giáo viên này và trường của họ sẽ tiếp đón các giáo viên của trường đối tác trong 10 ngày vào tháng 10 năm nay đồng thời tham gia cộng đồng học trực tuyến của Chương trình.

Các giáo viên được lựa chọn tham gia chương trình có khả năng Anh ngữ tốt, có kỹ năng vi tính và hứng thú với việc sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quá trình dạy học trên lớp. Các trường học được lựa chọn là những trường có năng lực công nghệ thông tin phù hợp, đồng thời quan tâm tới việc đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động giảng dạy của nhà trường và có thể tham gia chương trình cộng đồng học trực tuyến với các trường thành viên ở các quốc gia khác.

Theo biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Quỹ Giáo dục Châu Á (AEF), trực thuộc Trường Đại học Melbourne, là đơn vị thực hiện thay mặt cho Chính phủ Australia, ít nhất 13 giáo viên của 13 trường phổ thông Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia Chương trình này trong giai đoạn 2016-2018.

Lễ khai trương chính thức Chương trình Quan hệ đối tác (BRIDGE) giữa các trường học Australia và ASEAN năm 2016 sẽ được tổ chức tại Canberra, Australia vào ngày 30/5 tới.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

TIN MỚI

Return to top