ClockThứ Hai, 23/11/2020 16:36

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ kỹ thuật để kiểm soát Whitmore

TTH.VN - Trước tình hình bệnh Whitmore diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung, đặc biệt là sau các đợt bão lụt liên tiếp xảy ra, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ hỗ trợ kỹ thuật các Sở Y tế và các bệnh viện nếu có nhu cầu. Sự hỗ trợ này có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua hệ thống Tư vấn Khám chữa bệnh từ xa (Health Center).

Hiểu đúng về bệnh WhitmoreCảnh báo bệnh Whitmore tăng cao trong mùa lũ

Từ đầu tháng 10 đến ngày 19/11/2020, số lượng bệnh nhân xét nghiệm dương tính với Whitmore nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng gấp nhiều lần so với cả năm. Nhiều trường hợp vào viện trong tình trạng rất nặng; trong đó, gần 50% trường hợp cần phải hồi sức tích cực và đã có trường hợp tử vong.

Để các Sở Y tế và các bệnh viện trong khu vực kịp thời nắm bắt và chủ động trong việc thu dung điều trị bệnh nhân Whitmore, Bệnh viện Trung ương Huế đã thông báo danh sách bệnh nhân về các địa phương. Ngoài Thừa Thiên Huế, các tỉnh có bệnh nhân Whitmore đã được ghi nhận là Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... Trong đó, gần 50% bệnh nhân sống ở Thừa Thiên Huế.

Việc này sẽ hỗ trợ Sở Y tế các địa phương quản lý và theo dõi, tạo điều kiện cho bệnh nhân tái khám điều trị đủ liệu trình. Đặc biệt lưu ý khi bệnh nhân xuất viện phải tư vấn kỹ việc điều trị duy trì tại nhà đúng quy định và kịp thời chuyển tuyến trên khi bệnh tiến triển nặng.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi bệnh viện gửi công văn 1921/BVH ngày 19/11/2020 thông báo tình hình bệnh Whitmore, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang liên hệ lấy thông tin đầy đủ về địa chỉ của các bệnh nhân Whitmore có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng liên hệ để Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn đối với loại bệnh này.

Bệnh Whitmore do trực khuẩn gram âm Burkholderia Pseudomallei gây ra. Vi khuẩn được tìm thấy trong đất, nước bẩn, trong các cánh đồng lúa gạo, và các vùng nước tù đọng trong khu vực, lây lan sang người và động vật qua tiếp xúc trực tiếp với các nguồn ô nhiễm. Bệnh Whitmore chưa có vaccine dự phòng, nhưng người dân hoàn toàn có thể tránh và được điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

TIN MỚI

Return to top