ClockThứ Hai, 20/03/2023 10:01
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Điểm danh các bệnh về da trẻ nhỏ thường gặp vào mùa hè và cách phòng tránh hiệu quả!

TTH.VN - Mùa hè đang tới rất gần rồi, mẹ có lo lắng các bệnh về da quấy nhiễu bé không? Nếu có, tham khảo bài viết dưới đây để nhận diện chính xác các bệnh về da và cách phòng tránh cho bé nhé.

1. "Nhận diện" các bệnh về da ở trẻ nhỏ thường gặp trong mùa hè

1.1. Rôm sảy

Rôm sảy xuất hiện nhiều nhất vào mùa nắng nóng. Bởi nhiệt độ cao khiến cơ thể trẻ đổ nhiều mồ hôi.

Tuy nhiên, tuyến mồ hôi ở trẻ lại chưa kịp phát triển toàn diện, dễ dẫn đến bít tắc lỗ chân lông. Từ đó khiến rôm sảy xuất hiện.

Các đặc điểm nhận biết rôm sảy đó là: xuất hiện phát ban ở vị trí tiết nhiều mồ hôi như rôm sảy ở cổ, ngực, đầu, trán… vùng da bị rôm sảy thường khô hơn hẳn các vùng da khác.

leftcenterrightdel
Rôm sảy thường xuất hiện nhiều nhất vào mùa hè. 

1.2. Hăm da

Nhiệt độ và độ ẩm tăng cao vào mùa hè khiến lỗ chân lông giãn nở, giúp vi khuẩn dễ dàng thâm nhập hơn.

Trong điều kiện mùa hè, nếu mẹ mặc tã không đúng cách (tã chật, không thay tã thường xuyên…) sẽ càng làm tăng khả năng mắc hăm tã ở trẻ nhỏ.

Hăm tã thường xuất hiện bằng những vùng da đỏ bất thường, chủ yếu là ở mông, bẹn, đùi.

Sau đó, hăm tã nặng hơn có thể xuất hiện các mụn chứa mủ, gây đau nhức.

1.3. Mẩn ngứa, côn trùng đốt

Vết muỗi chích, côn trùng cắn, mẩn ngứa cũng là những vấn đề về da thường gặp ở trẻ nhỏ khi  mùa hè đến.

Vấn đề này tuy không quá nghiêm trọng nhưng gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

Việc trẻ thường xuyên gãi ngứa sẽ khiến da bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Những vấn đề kể trên nếu không được xử lý kịp thời có thể tiến triển thành viêm nhiễm, gây đau nhức, khắc phục rất khó khăn.

Do đó, mẹ nên tham khảo các cách phòng tránh hiệu quả ngay dưới đây.

2. Cách phòng tránh vấn đề về da ở trẻ nhỏ

Khi hè đến, mẹ nên thực hiện các giải pháp sau đây để phòng ngừa rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da cho trẻ nhỏ.

- Lựa chọn quần áo rộng rãi, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt cho bé.

- Cho bé mặc quần áo sáng màu, thơm tho để giảm thu hút muỗi, côn trùng.

- Tắm rửa cho bé 1 - 2 lần mỗi ngày để da được sạch sẽ, thông thoáng.

- Nên cho bé chơi trong điều hòa, cạnh quạt gió để giảm tiết mồ hôi.

- Khuyến khích bé rửa tay thường xuyên để không làm lây lan vi khuẩn lên các vùng da khác.

- Nếu bé trong giai đoạn mặc bỉm, mẹ cần chọn bỉm đúng kích cỡ và thay bỉm thường xuyên cho bé.

- Hạn chế cho bé vui chơi gần bụi rậm, chỗ nước đọng.

- Nếu trời nắng nóng, nên hạn chế cho bé chơi ngoài trời.

- Sau khi tắm rửa và trước khi mặc quần áo, mặc bỉm, mẹ nên thoa một lớp mỏng Yoosun Rau má.

Yoosun Rau má sẽ tạo ra một lớp bảo vệ, ngăn ngừa rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da xuất hiện. Đồng thời, làm dịu hiệu quả rôm sảy, hăm tã, mẩn ngứa… nếu bé đã bị.

Để Yoosun Rau má phát huy tốt tác dụng bảo vệ da, mẹ nên thoa cho bé 2-3 lần mỗi ngày.

leftcenterrightdel
 Yoosun Rau má - xử lý nhanh các vấn đề về da mùa nóng.

3. Tại sao Yoosun Rau má được tin dùng?

Có mặt trên thị trường gần 20 năm nay, Yoosun Rau má luôn nhận được sự tin yêu của cộng đồng mẹ bỉm sữa vì nhiều lý do như:

- Sản phẩm an toàn, lành tính, không chứa các thành phần gây hại cho da như parabens, corticoid.

- Thành phần quen thuộc là dịch chiết rau má, đã được dân gian và y học hiện đại chứng minh về tác dụng mang lại.

- Đa di năng, cả nhà đều có thể dùng được để làm dịu rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da, bỏng nhẹ, cháy nắng nhẹ, làm mát da, dưỡng ẩm, ngừa thâm sẹo, làm xẹp mụn sưng viêm…

- Giá thành chỉ khoảng 1 bát phở và dễ dàng tìm mua tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Không chỉ nhận được đánh giá cao từ nhiều bác sĩ, dược sĩ, diễn viên, ca sĩ… Yoosun Rau má còn khẳng định vị thế khi nhận được danh hiệu Thương hiệu cộng đồng tin chọn do Webtretho Awards tổ chức.

leftcenterrightdel
Yoosun Rau má vinh dự nhận danh hiệu Thương hiệu Cộng đồng tin chọn. 

Như vậy, Yoosun Rau má rất đáng tin tưởng để bảo vệ làn da bé yêu trong mùa hè này phải không ba mẹ?

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
“Điều em muốn nói”

“Em ước gia đình em hạnh phúc, không có cãi vã, ba mẹ em dễ tính”. “Con muốn gia đình không có bạo lực”. Đó là hai trong số hàng trăm lời nhắn gửi được đính lên Cây mong ước trong chương trình Vòng tay yêu thương.

“Điều em muốn nói”
Giữ sạch bãi biển mùa hè

Những ngày hè, khá đông khách đổ về các bãi biển để tắm mát, thưởng thức hải sản... Điều này cũng khiến các địa phương có biển phải chú trọng hơn đến công tác giữ sạch vệ sinh môi trường, giữ điểm đến ấn tượng trong lòng du khách.

Giữ sạch bãi biển mùa hè
“3 liên kết” trong mùa hè tình nguyện

Thực hiện “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) là một trong những điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2023.

“3 liên kết” trong mùa hè tình nguyện
Mùa hè thú vị

Mùa hè luôn là khoảng thời gian được mong chờ của các em học sinh để được vui chơi thỏa thích. Năm nay, nhiều không gian văn hóa, chương trình trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống được tổ chức nhằm mang đến cho các em học sinh một mùa hè thú vị, đáng nhớ.

Mùa hè thú vị

TIN MỚI

Return to top