ClockThứ Sáu, 02/08/2024 17:29

Ghi nhận một ca bệnh liên cầu lợn

TTH.VN - Chiều 2/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết bệnh nhân (BN) N.V.A. (51 tuổi ở Quảng Điền) đã ổn định sau khi được chẩn đoán bị liên cầu lợn.

Viêm màng não do liên cầu khuẩn lợnBộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang ngườiPhát hiện ca bệnh liên cầu lợn tại Hương Trà

 CDC tỉnh yêu cầu y tế cơ sở tổ chức truyền thông phòng chống bệnh liên cầu lợn cho người dân

Trước đó, ông N. V.A. nhập viện với biểu hiện sốt cao, rét run, đau bụng, mệt mỏi. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị và lấy mẫu xét nghiệm; kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis II, xác định chẩn đoán liên cầu lợn.

Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, BN và gia đình không ăn thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo. Trước khi nhập viện 2 ngày, ông A. ăn bánh ướt với thịt heo cùng với một số thợ xây. Khu vực nhà bệnh nhân và các hộ lân cận có nuôi heo nhưng vẫn bình thường. Các thành viên trong gia đình và những người ăn cùng bữa ăn với ông A. vẫn khỏe mạnh.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra ca bệnh và xử lý vệ sinh môi trường bằng hóa chất Chloramin B 25% với nồng độ 5% tại khu vực nhà ông N.V.A. đồng thời đề nghị trạm y tế địa phương theo dõi, nếu phát hiện người dân có các triệu chứng: Sốt, ho, khó thở, người mệt mỏi, da xung huyết nên đến cơ sở y tế  để được khám và điều trị kịp thời.

Từ năm 2020 đến nay, Thừa Thiên Huế mới xuất hiện ca bệnh liên cầu lợn trở lại. Vi khuẩn Streptococcus suis có thể sống ở nhiệt độ 60 độ C trong 10 phút, 50 độ C trong 2 giờ và 10 độ C trong 6 tuần. Ngành y tế khuyến cáo người dân nên ăn chín uống sôi, không ăn thịt lợn chết không rõ nguồn gốc, không ăn tiết canh. Tuyến y tế cơ sở tăng cường tuyên truyền người dân không được giết mổ gia súc bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc; dùng xà phòng rửa sạch các dụng cụ chế biến thực phẩm.

Tỷ lệ tử vong do liên cầu khuẩn lợn gây ra khoảng 7%. Người nhiễm loại vi khuẩn này không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm màng não, nhiễm trùng huyết gây choáng và có thể để lại những di chứng nặng nề với 60% bị ù tai, giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn không hồi phục.

Bệnh liên cầu khuẩn lây từ lợn bệnh sang người gồm 3 thể: Nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Tùy từng thể, bệnh diễn biến nặng, nhẹ khác nhau.

LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CDC châu Phi cảnh báo thách thức liên quan đến dịch đậu mùa khỉ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) mới đây ra cảnh báo gánh nặng lớn hơn liên quan đến số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), khả năng chẩn đoán hạn chế và tỷ lệ tử vong cao của căn bệnh này là một số thách thức cấp bách đang cản trở nỗ lực ứng phó với bệnh của châu lục, đặc biệt là khi số ca mắc tăng vọt trên khắp châu Phi.

CDC châu Phi cảnh báo thách thức liên quan đến dịch đậu mùa khỉ
Đông Nam Á cho thấy khả năng phục hồi giữa các mối đe dọa sức khỏe

Các nền kinh tế chủ chốt của Đông Nam Á, như Singapore, Malaysia và Indonesia có thể rút ra những bài học quý giá từ đại dịch COVID-19 để tăng cường những chiến lược của khu vực trong việc quản lý bệnh đậu mùa khỉ và đảm bảo khả năng phục hồi kinh tế - xã hội thông qua sự hợp tác chặt chẽ, theo Tờ The Jakarta Post.

Đông Nam Á cho thấy khả năng phục hồi giữa các mối đe dọa sức khỏe
Mỹ ghi nhận ca tử vong thứ 3 liên quan đến vi khuẩn listeria

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố một nạn nhân thứ ba đã tử vong do tiêu thụ các sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn listeria. Đây là ca tử vong mới nhất liên quan đến đợt bùng phát nhiễm khuẩn trên toàn nước Mỹ bắt đầu hồi tháng 5 và có liên quan đến thịt thái lát tại các quầy thịt nguội.

Mỹ ghi nhận ca tử vong thứ 3 liên quan đến vi khuẩn listeria

TIN MỚI

Return to top