ClockThứ Tư, 08/09/2021 22:33

Một cá nhân ở TP. Huế ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

TTH.VN - Đó là ông Hoàng Văn Quang, nguyên là Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP. Huế, nguyên Giám đốc Trung tâm hành chính công TP. Huế.

Nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19Hỗ trợ 2.000 lít xăng cho đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịchLan tỏa yêu thương.

Ông Hoàng Văn Quang (thứ 4 từ phải sang) trao 50 triệu đồng cho Trung tâm Y tế TP. Huế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Theo đó, ông Hoàng Văn Quang đã ủng hộ 50 triệu đồng cho Trung tâm Y tế TP. Huế-lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, giúp cán bộ, đội ngũ y bác sĩ vượt qua khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để cùng với lực lượng cả tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống Nhân dân.                                           

Thời gian qua, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP. Huế đã liên tục có nhiều đóng góp, hỗ trợ nguyên vật liệu, hàng hoá, tiền bạc cho lực lượng y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đây là những món quà quý báu, tiếp thêm động lực giúp lực lượng nói chung và lực lượng tuyến đầu giảm bớt khó khăn, chung sức chung lòng vượt qua đại dịch.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người dân vẫn được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế vừa có quyết định 2227/QĐ-BYT về ban hành kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2023 để tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên, đồng thời chuẩn bị để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, tiêm các mũi nhắc lại tiếp theo khi có khuyến cáo. Kế hoạch này giúp các địa phương tự xác định nhu cầu vaccine, xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình.

Người dân vẫn được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19
Các bệnh viện “xốc lại” tinh thần phòng dịch

Dịch COVID-19 quay trở lại, với số mắc tăng cao; các cơ sở y tế là nơi nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh nên cần xiết lại chế độ phòng dịch, thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn.

Các bệnh viện “xốc lại” tinh thần phòng dịch
Return to top