ClockThứ Ba, 20/06/2017 22:19

13.175 thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia

TTH.VN - Ngày 21/6, cùng với gần 800.000 thí sinh cả nước, 13.175 thí sinh Thừa Thiên Huế bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2017. Buổi đầu tiên (chiều 21/6), các thí sinh đến trường thi để quen với phòng thi, làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, sửa chữa sai sót hồ sơ dự thi lần cuối (nếu có).

Sơ đồ chọn môn của học sinh tỉnh năm nay như sau: 2.302 thí sinh chỉ thi lấy bằng tốt nghiệp; 1.125 lấy kết quả tuyển sinh; còn lại 9.752 thí sinh sử dụng kết quả cho cả 2 nội dung (xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng). Theo thống kê của Sở GD & ĐT, tổ hợp các môn xã hội có 7.691 thí sinh chọn thi (58,36%); tổ hợp các môn khoa học tự nhiên có 5.905 thí sinh chọn thi (44,81%). 

Để đảm bảo an toàn, chất lượng, Ban tổ chức kỳ thi quốc gia 2017 của tỉnh đã họp chọn các điểm thi có điều kiện cơ sở vật chất (CSVC), vị trí địa lý đảm bảo. 32 điểm thi đều nằm trong hệ thống trường phổ thông, có 3 điểm thi trưng dụng CSVC của các trường trung học cơ sở (Trường THCS Nguyễn Chí Diểu có 17 phòng thi, Trường THCS Phạm Văn Đồng có 19 phòng thi, Trường THCS Chu Văn An có 22 phòng thi) và 1 điểm duy nhất với 10 phòng thi đặt tại bậc tiểu học là Trường tiểu học Kim Đồng (A Lưới). 

Tình nguyện viên chờ đón thí sinh

TP. Huế là địa phương có nhiều điểm thi nhất, có điểm thi đông thí sinh nhất (10 điểm với 221 phòng, 5.425 thí sinh, điểm thi Quốc Học có hơn 1.000 thí sinh, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Phạm Văn Đồng, Gia Hội… đều có trên dưới 600 thí sinh…). Huyện Nam Đông có 1 điểm với 235 thí sinh/10 phòng, đặt tại Trường THPT Nam Đông. Huyện A Lưới có 2 điểm đặt tại Trường THPT A Lưới và TH Kim Đồng với 452 thí sinh/21 phòng thi; Thị xã Hương Thủy có hơn 1.000 thí sinh tại 2 điểm là Trường THPT Hương Thủy (476 thí sinh/20 phòng) và Trường THPT Phú Bài (434 thí sinh/19 phòng thi). Huyện Quảng Điền mỗi đơn vị có 2 điểm. Thị xã Hương Trà có 3 điểm; các huyện Phú Vang, Phú Lộc và Phong Điền mỗi đơn vị 4 điểm thi với 558 phòng thi cho 13.175 thí sinh. Như vậy, với sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức, 100% phòng thi, điểm thi đã sẵn sàng về CSVC, trang thiết bị như quạt máy, ánh sáng… trong điều kiện tốt nhất để phục vụ các thí sinh làm bài. Mỗi phòng thi sẽ có 24 thí sinh với 24 mã đề độc lập.

Về nhân sự, TS Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD & ĐT cho biết, ngành đã huy động 1.470 cán bộ, giáo viên; trong đó, có 32 nhân viên y tế trường học, 109 phục vụ, 77 bảo vệ, 77 cán bộ giám sát. Bên cạnh lực lượng chủ chốt của ngành, sở còn được sự hỗ trợ nhân lực từ Đại học Huế với 635 người, Trường cao đẳng sư phạm với 45 người. Về an ninh, ngoài đội ngũ bảo vệ của ngành, còn huy động 193 chiến sĩ công an làm công tác bảo vệ trường thi, trong đó có 64 người bảo vệ đề. 

Theo TS Phạm Văn Hùng, 100% giám thị đến từ Trường CĐSP và nhân lực của ngành GD & ĐT đều được tập huấn coi thi. Theo ông Hùng, đội ngũ giám thị của sở cũng như lực lượng hỗ trợ đều nắm vững quy chế thi và đa phần đã có kinh qua công tác giám thị nên khả năng cao sẽ không có vấp váp về quy chế. 

Tin, ảnh: Hương Giang

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top