ClockThứ Hai, 28/09/2015 11:34

13 tác phẩm đoạt Giải Sách hay năm 2015

TTH.VN - Sau 5 tháng làm việc nghiêm túc, Hội đồng Trao giải sách hay năm 2015 đã quyết định vinh danh 13 tác phẩm thuộc cả 2 thể loại sách viết và sách dịch.

Sáng 27/9, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức lễ công bố Giải Sách hay lần thứ 5 với chủ đề “Mỗi cuốn sách đoạt giải, một thông điệp được sẻ chia”. 13 cuốn sách thuộc 7 hạng mục đã thắng giải lần này.

Sau 5 tháng làm việc nghiêm túc, Hội đồng Trao giải sách hay năm 2015 đã quyết định vinh danh 13 tác phẩm thuộc cả 2 thể loại sách viết và sách dịch theo 7 hạng mục là: Nghiên cứu, Giáo dục, Kinh tế, Quản trị, Thiếu nhi, Văn học và Phát hiện mới. Kết quả, 2 cuốn sách “Việt Nam và Nhật Bản: Giao lưu văn hóa” và “Luận về biếu tặng” thắng giải ở hạng mục Nghiên cứu. “Một trăm năm Đông Kinh nghĩa thục” và “Ý niệm đại học” là 2 cuốn sách thắng giải ở hạng mục Giáo dục. Hai hạng mục là Kinh tế và Quản trị, mỗi hạng mục chỉ có một cuốn sách thắng giải. Đó là “Chủ nghĩa tự do truyền thống” và “Từ tốt đến vĩ đại”. 

13 tac pham doat giai sach hay nam 2015 hinh 0
“Việt Nam và Nhật Bản: Giao lưu văn hóa” thắng giải ở hạng mục Nghiên cứu.

Ở hạng mục Thiếu nhi, “Đất phương Nam” và “Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio” là 2 tác phẩm thắng giải. Trong khi đó, hạng mục Văn học ghi nhận sự thắng giải của 2 cuốn sách “Miền hoang” và “Những đứa con của nửa đêm”. Riêng hạng mục phát hiện mới có 3 tác phẩm thuộc thể loại sách viết đoạt giải sách hay năm nay, gồm: “Những đỉnh núi du ca – Một lối tìm về cá tính H’mông”, “Hồ sơ về Lục Châu học: Tìm hiểu con người ở vùng đất mới dựa vào tài liệu văn, sử bằng Quốc ngữ ở miền Nam từ năm 1865 đến năm 1930” và “Nhật ký sen trắng”. 

13 tac pham doat giai sach hay nam 2015 hinh 1
 
13 tac pham doat giai sach hay nam 2015 hinh 2
 

Ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Thành viên Hội đồng Trao giải sách hay cho biết: “Mong muốn lớn nhất của Giải sách hay từ mùa giải đầu tiên cho đến bây giờ đó chính là khuyến đọc sách hay. Mỗi một hạng mục trao giải có một tiêu chí khác nhau nhưng có một tiêu chí bao trùm cho tất cả các hạng mục là những cuốn sách được chọn phải là những cuốn sách có tinh thần khai minh, có tinh thần tiến bộ cao, đồng thời mỗi cuốn sách đoạt giải là một thông điệp rất lớn mà tác giả, dịch giả cũng như hội đồng xét và trao giải mong muốn được gửi gắm đến độc giả”.

Đặc biệt, kể từ năm nay, Giải Sách hay có thêm một hoạt động mới mang tên “Tủ sách khuyến đọc”. Trong lần đầu tiên ra mắt, Hội đồng trao Giải Sách hay đã giới thiệu đến người yêu sách Tủ sách khuyến đọc gồm 40 tác phẩm giá trị dành cho thiếu nhi.

Mỹ Dung (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã “bay về miền sáng”

Trong công tác nghiên cứu văn hóa dân gian ở Việt Nam, một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất nửa sau thế kỷ 20 là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh (trong ảnh). Ông thật sự là một học giả uyên bác, một nhà nghiên cứu văn hóa nói chung, văn hóa dân gian nói riêng có những đóng góp quan trọng.

Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã “bay về miền sáng”
Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Return to top