ClockThứ Hai, 03/02/2020 15:33

475 người đã xuất viện sau điều trị virus Corona tại Trung Quốc

475 bệnh nhân tại Trung Quốc đã được chữa khỏi bệnh và ra viện sau quá trình điều trị do nhiễm virus corona.

Cơn sốt khẩu trang do virus corona trên toàn cầuGiới khoa học đẩy nhanh nỗ lực bào chế thuốc chống virus corona mới

Tân Hoa Xã dẫn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 3/2 thông báo, tính đến hết ngày 2/2, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 2.829 ca nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) và thêm 57 ca tử vong ở 31 tỉnh thành và khu vực.

Người dân Trung Quốc tích cực đeo khẩu trang nơi công cộng để tránh lây nhiễm virus corona chủng mới gây viêm phổi, viêm đường hô hấp. Ảnh: Vice

Với các ca nhiễm mới được xác nhận, tổng số ca nhiễm 2019-nCoV toàn Trung Quốc đại lục là 17.205 ca, trong đó 2.296 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nghiêm trọng. Tổng số ca tử vong là 361 ca. Trong số các ca tử vong, có 56 ca tại tỉnh Hồ Bắc và một ca tại Trùng Khánh.

Tổng số có 475 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và ra viện.

Riêng ngày 2/2, có 186 bệnh nhân trong tình trạng bệnh nghiêm trọng. 147 bệnh nhân đã được ra viện sau khi được điều trị khỏi bệnh.

Cơ quan này cho biết đã có thêm 5.173 ca nghi nhiễm 2019-nCoV trong ngày 2/2, nâng tổng số 21.558 ca nghi nhiễm 2019-nCoV.

Hiện cơ quan y tế đã xác nhận 189.583 người có tiếp xúc gần gũi với những người nhiễm 2019-nCoV, trong đó 10.055 người đã được ra viện sau khi theo dõi và 152.700 người vẫn đang trong quá trình theo dõi y tế.

Ngoài Trung Quốc đại lục, tính đến hết ngày chủ nhật, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận 15 ca nhiễm 2019-nCoV tại Hồng Kông (Trung Quốc), tám ca tại Macao và 10 ca tại Đài Loan (Trung Quốc)./.

Theo VOV

 
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Return to top