ClockThứ Sáu, 13/07/2012 20:07

5 cách làm mới sơmi trắng cổ điển

TTH.VN - Bạn là người mê sơmi trắng cổ điển và muốn làm nó trông tươi mới? Những kiểu phối sơmi trắng với các trang phục khác theo phong cách mốt nhất sẽ khiến bạn trông mới mẻ mỗi ngày.

 1. Sơmi trắng với áo len vàng

 

 

Chiếc sơmi trắng tay dài rất cổ điển của bạn trông sẽ tươi mới hẳn lại chỉ với một chiếc áo len mỏng màu vàng tươi kiểu dáng giản dị khoác ngoài.

2. Sơmi trắng phối với vest và váy 

 

 

Phối sơmi trắng với áo vest và váy sọc ngang, túi xách, giày bệt và chuỗi đeo cổ trong cùng gam màu. Bộ trang phục này sẽ mang lại gam màu tươi sáng và niềm hứng khởi mới mẻ cho ngày làm việc nơi công sở của bạn. 

3. Sơmi trắng và quần tây chấm bi

 

 

Trên nền sơmi trắng và quần tây đen chấm bi trắng, một đôi giày màu hồng đào và túi xách màu vàng chanh sẽ mang lại phong cách mới lạ. Bạn cũng có thể phối với đôi ba chiếc vòng đeo tay gam màu trắng - đen.

4. Sơmi trắng không cổ với phụ kiện 

 

 

Nét tươi mới của sơmi trắng trong mùa này là không cổ, chất liệu rũ mềm buông xuống qua vòng hông, kiểu dáng dài dạng tunic, một kiểu áo của người La Mã cổ xưa. Các cô gái điệu đà có thể phối với chuỗi đeo cổ cỡ lớn sắc màu tươi vui, túi xách cũng gam màu sáng như xanh lá cây chẳng hạn, giày xám lông chuột cùng gam màu với quần đen.

5. Sơmi trắng và phụ kiện màu cam 

 

 

Một trong những cách phối dễ dàng mang lại hiệu ứng nổi bật nhất cho áo sơmi trắng là phối với phụ kiện gam màu cam. Có thể đó là chiếc sơmi trắng có sẵn chiếc cổ áo màu cam, bạn chỉ việc bổ sung chiếc váy chữ A màu trắng, sợi dây nịt mảnh màu cam, giày đế bằng màu cam, túi xách da cam. Thế là đã hoàn chỉnh bộ trang phục mới mẻ và thanh lịch trên nền sơmi trắng cổ điển.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

Những năm qua, các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối với người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho NKT vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên sống độc lập, hoà nhập với cộng đồng.

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập
Return to top