ClockThứ Bảy, 17/04/2021 13:36

52 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện A Lưới khóa XII

TTH.VN - Sáng 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện A Lưới tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

56 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông qua danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 86 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông qua danh sách 50 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nam Đông

Trước ngày tổ chức hiệp thương, UBMTTQ Việt Nam huyện nhận được 10 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII.

Theo đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất hiệp thương biểu quyết (100%) danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII từ 57 người sau hiệp thương lần thứ hai xuống còn 52 người nhằm đảm bảo số dư đúng theo quy định và đồng ý biểu quyết (100%) cho 5/10 người có đơn (xin rút) được rút khỏi danh sách ứng cử HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 52 người ứng cử tại 10 đơn vị bầu cử để bầu 31 đại biểu. Tỷ lệ cơ cấu: Đại biểu nữ 25 người (48,07%); đại biểu ngoài Đảng 4 người (7%); đại biểu người dân tộc thiểu số 30 người (57,4%); đại biểu trẻ tuổi 23 người (44%).

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top