ClockThứ Ba, 22/10/2019 15:05

72 năm 6 tháng tù cho 8 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy

TTH.VN - Sáng 22/10, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Văn Minh (SN 2002), trú tại TP. Huế và đồng bọn.

Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túyPhát hiện 25 thanh niên nam nữ phê ma túy trong quán karaokeKhen thưởng ban chuyên án phá đường dây mua bán, vận chuyển 30.000 viên ma túyPhối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Th. Hiển

Tổng mức án phạt mà Nguyễn Văn Minh và 7 bị cáo khác phải chịu là 72 năm 6 tháng tù. Trong đó, Nguyễn Văn Minh 13 năm 6 tháng tù (tổng hợp với bản án trước của TAND TP. Huế nữa là 14 năm 9 tháng tù); Tôn Thất Minh Trung (SN 1999) 13 năm tù; Bùi Văn Xuân An (SN 1993) 8 năm tù; Nguyễn Khoa Minh Tiến (SN 2001) 4 năm tù; Trần Anh Tuấn (SN 1998) 6 năm tù; Nguyễn Phi Trung (SN 1993) 8 năm tù (tất cả đều trú tại TP. Huế).

Bị cáo Trần Quang Hào (SN 1999), trú tại thị xã Hương Thủy, 15 năm tù; La Châu Tuấn Cường (SN 2000), trú tại huyện Phú Vang, 5 năm tù. Ngoài ra cá bị cáo còn phải nộp tiền phạt theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, Nguyễn Văn Minh và Trần Quang Hào đã mua ma túy về, chia lẻ để bán cho các đối tượng khác kiếm lời.

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top