ClockThứ Bảy, 18/08/2018 06:49

Ấn Độ hứng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ

TTH.VN - Những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ ở tiểu bang Kerala của Ấn Độ khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và buộc hơn 200.000 người phải di tản đến các trại tị nạn, các quan chức Ấn Độ ngày 17/8 cho biết.

Sri Lanka tăng tốc hỗ trợ 500.000 nạn nhân lũ lụtẤn Độ: Lũ lụt làm tăng nguy cơ phụ nữ và trẻ em bị bán làm nô lệLào đối mặt với tỷ lệ hộ nghèo gia tăng sau lũLHQ sẵn sàng hỗ trợ các nước Đông Nam Á đối phó với mưa lũCháy rừng và lũ lụt: thời tiết cực đoan xuất hiện trên toàn cầu

Người dân chờ nhận viện trợ trên mái nhà trong một khu vực bị ngập lụt ở tiểu bang Kerala, phía nam Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, con số thương vong dự kiến sẽ gia tăng, trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục đẩy mực nước lên cao hơn.

Theo một quan chức quản lý thiên tai, từ khi mùa mưa gió mùa bắt đầu vào khoảng 3 tháng trước, hơn 320 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất.

Khi nước dâng lên, nhiều người ngày càng khó tiếp cận thực phẩm và các nhu cầu cơ bản khác, hay thậm chí là có được sự an toàn.

"Trong một số khu vực, vận chuyển hàng không là lựa chọn duy nhất, hàng ngàn người vẫn còn bị mắc kẹt", Thủ hiến bang Kerala, ông Pinarayi Vijayan nói thêm.

Ông Vijayan hy vọng, Quân đội Ấn Độ có thể đẩy mạnh sự hỗ trợ cho các lực lượng cứu hộ hiện đang sử dụng hàng chục máy bay trực thăng và hàng trăm tàu ​​thuyền.

"Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng sáng nay và yêu cầu hỗ trợ thêm máy bay trực thăng", Thủ hiến bang Kerala nói trong một cuộc họp báo ở thành phố Thiruvananthapuram, thủ phủ bang Kerala; đồng thời cho hay, ông dự kiến ​​sẽ gửi thêm 11 trực thăng tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo văn phòng thời tiết của Ấn Độ, tiểu bang Kerala hứng chịu nhiều hơn 1/3 lượng mưa so với mức trung bình. Lượng mưa lớn được dự báo tiếp diễn cho hầu hết các khu vực của tiểu bang này trong ngày hôm nay (18/8). Các nhà chức trách thông tin, họ đã lên kế hoạch thực hiện các đợt xả nước có kiểm soát từ các đập để quản lý dòng chảy và giảm thiểu thiệt hại.

Mưa dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức "nhẹ đến trung bình" vào ngày 19/8, văn phòng thời tiết của Ấn Độ nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

TIN MỚI

Return to top