ClockThứ Hai, 26/09/2016 14:00

Ấn vượt Hàn về sản lượng xe hơi

Ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của Ấn Độ đã vượt qua Hàn Quốc để trở thành quốc gia đứng thứ 5 thế giới trong lĩnh vực này.

BMW có kế hoạch xây dựng nhà máy xe hơi chạy bằng pin ở Thái LanHàn Quốc phát triển loại xe thiết giáp chiến đấu bánh hơi

Ấn vượt Hàn về sản lượng xe hơi
Trong hơn 1 thập kỷ, lần đầu tiên Hàn Quốc để mất vị trí thứ 5 trong lĩnh vực sản xuất ô tô của thế giới vào tay Ấn Độ - Ảnh: AFP

Theo Sputnik trong nửa đầu năm nay Hàn Quốc sản xuất 2,55 triệu chiếc xe hơi, ít hơn 20.000 chiếc so với 2,57 triệu chiếc tại Ấn Độ cùng thời kỳ.

Thông tin do báo Korea Herald cung cấp, dẫn nguồn tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc (KAMA).

Như vậy là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ Hàn Quốc đánh mất vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng toàn cầu của lĩnh vực sản xuất xe hơi.

Cũng theo báo Hàn Quốc khi tổng sản lượng xe hơi của cả năm 2016 vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa mới có, giới sản xuất xe hơi Hàn Quốc lo ngại sự tụt hạng này sẽ còn tiếp tục trong bối cảnh các cuộc đình công trong ngành diễn ra và mức thuế áp tăng lên.

Đầu tháng 9 các số liệu thống kê cho thấy doanh số bán ra xe hơi trong và ngoài nước của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 7 năm, chỉ đạt hơn 250.000 chiếc trong tháng 8.

Giữa bối cảnh đó, các liên đoàn nghề nghiệp ở Hàn Quốc kêu gọi tăng lương trong khi mức thuế cắt giảm tạm thời với các xe hơi mua mới đã bị hủy bỏ từ cuối tháng bảy.

Bốn nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới hiện nay là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Đức. Hãng Volkswagen trong tháng 4 năm nay đã trở thành nhà sản xuất đứng đầu thế giới về doanh số bán ra.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
    Return to top