Thế giới

Anh: Máy bay chở 172 người bốc cháy khi sắp cất cánh

ClockThứ Tư, 09/09/2015 09:35
TTH.VN - Một chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways đã bốc cháy ngùn ngụt trước khi cất cánh tại một sân bay ở Mỹ ngày 8.9.

Chiếc Boeing 777-200 bốc cháy tại sân bay McCarran ở thành phố Las Vegas, Mỹ.

Chiếc Boeing B777-200 mang số hiệu 2276 của hãng hàng không British Airways chở theo 159 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn trong hành trình tới Anh đã bất ngờ bốc cháy khi đang chuẩn bị cất cánh khỏi sân bay McCarran ở thành phố Las Vegas, Mỹ.

Đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Các nhà chức trách tại sân bay cho biết một đường băng đã bị đóng cửa tạm thời, nhưng các chuyến bay khác vẫn hoạt động bình thường trên các đường băng còn lại.

anh: may bay cho 172 nguoi boc chay khi sap cat canh - 2

Hành khách hoảng loạn sơ tán khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.

Có mặt trên chuyến bay mang số hiệu 2276 tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, phóng viên Jacob Steinberg của tờ Guardian viết trên trang Twitter: “Một chuyến bay của hãng hàng không British Airways đã được sơ tán tại sân bay ở Las Vegas sau khi một động cơ bốc cháy. Các thành viên phi hành đoàn đã mở cửa sau và máng trượt, khiến khói bắt đầu tràn vào bên trong máy bay. Mọi người rất hoảng loạn”.

Vụ hỏa hoạn đã khiến hai hành khách trên máy bay bị thương nhẹ. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ cháy đang được điều tra.

anh: may bay cho 172 nguoi boc chay khi sap cat canh - 3

Đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó.

Máy bay Boeing B777-200 có sức chứa 275 người và được trang bị hai động cơ. Hãng hàng không British Airways sử dụng loại máy bay này trong các tuyến đường dài như từ Anh tới Mỹ.

Theo Dân Việt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top