ClockThứ Năm, 23/03/2023 15:14

Cấm xe để đánh giá tải trọng

TTH - Sau khi UBND TP. Huế ban hành văn bản về phương án tổ chức giao thông đường Hai Bà Trưng đoạn từ Phan Đình Phùng đến Ngô Quyền, trong đó yêu cầu cấm ô tô tải trên 5 tấn, xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên đoạn tuyến, người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ bức xúc vì ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh và vận chuyển hàng hóa.

Quy định mới về giao thông chuẩn bị cho tuyến phố đi bộ Hai Bà TrưngĐường Hai Bà Trưng: Sẽ là khu phố sầm uất về đêm

leftcenterrightdel
 Biển cấm được lắp đặt từ ngày 20/3

Người dân bức xúc

Là cơ sở kinh doanh lĩnh vực khách sạn quy mô lớn với hơn 100 phòng, những ngày này Khách sạn Thanh Lịch Huế, đóng tại 33 Hai Bà Trưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập khi thành phố ban hành văn bản về phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Hai Bà Trưng. Với nguồn khách tương đối đông, trong đó chủ yếu là khách đoàn thông qua các đơn vị lữ hành nên đa số đều sử dụng phương tiện xe từ 30- 45 chỗ. Từ ngày 20/3, thành phố cấm xe khách trên 30 chỗ lưu thông từ đường Ngô Quyền đến Nguyễn Huệ đã gây áp lực lớn cho cơ sở.

Theo chủ khách sạn, ông Lê Quang Bình, thì đơn vị rất vui mừng và ủng hộ chủ trương hình thành phố đi bộ Hai Bà Trưng, đồng thời tuân thủ các quy định cấm các phương tiện lưu thông vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật để tổ chức phố đi bộ, còn các ngày thường thì vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, đón trả khách trên tuyến phố. Thế nhưng, việc thành phố ra thông báo cấm ô tô tải trên 5 tấn, xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên đoạn tuyến vào tất cả các ngày trong tuần đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ở đây.

Không chỉ Khách sạn Thanh Lịch, nhiều cơ sở kinh doanh khách sạn, gạo, trái cây, thực phẩm trên tuyến đường cũng lo lắng vì lâu nay, đa số các xe vận chuyển hàng hóa đều có tải trọng trên 5 tấn. Nay thành phố treo bảng cấm nên các phương tiện không thể vào, trong khi thuê xe dưới 5 tấn để tăng bo vào cửa hàng khá tốn kém và mất thời gian.

Bà Mỹ Linh, Cửa hàng trái cây Bảo Ngọc số 41 Hai Bà Trưng đề xuất, thành phố nên thay đổi phương án tổ chức giao thông, trong đó cho phép xe vận chuyển khách dưới 50 chỗ và ô tải tải dưới 5 tấn được ra vào tuyến đường trong khung giờ nhất định, nhằm tạo điều kiện cho bà con kinh doanh, mua bán, đồng thời phát triển thêm dịch vụ khi phố đi bộ đưa vào vận hành.

Cấm xe để đánh giá tải trọng

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Trần Song cho rằng, đường Hai Bà Trưng đoạn từ Ngô Quyền đến Nguyễn Huệ là tuyến đường đô thị đầu tiên trên địa bàn TP. Huế được thiết kế lát đá toàn bộ mặt đường và vỉa hè, trong khi trên tuyến đường có khá nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực khách sạn với lưu lượng xe cộ lưu thông đông nên cần có thời gian thử nghiệm để đánh giá tải trọng. Vì vậy, thành phố triển khai cấm các phương tiện nêu trên để đánh giá trọng tải, thời gian thử nghiệm từ 1- 6 tháng. Sau thời gian thử nghiệm, thành phố sẽ tổ chức họp bàn, lấy ý kiến các ban ngành liên quan để lên phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Được biết, sau 2 tháng đưa vào vận hành đường Hai Bà Trưng, ngày 20/3 TP. Huế ban hành văn bản thống nhất chủ trương tổ chức giao thông nhằm chuẩn bị khai trương phố đi bộ vào tối 26/3 tới. Theo đó, đoạn từ đường Hà Nội đến Trần Cao Vân, tổ chức phân luồng giao thông 1 chiều đối với tất cả các phương tiện theo hướng từ đường Hà Nội đến đường Trần Cao Vân, đồng thời cấm dừng, cấm đỗ xe trên đoạn tuyến; đoạn từ đường Trần Cao Vân đến Ngô Quyền tổ chức phân luồng giao thông 2 chiều, cấm đỗ xe trên đoạn tuyến.

Ngoài ra, đường Hai Bà Trưng đoạn từ Ngô Quyền đến Nguyễn Huệ, cấm ô tô tải trên 5 tấn, xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên đoạn tuyến, cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ; đoạn từ Nguyễn Huệ đến Phan Đình Phùng, tiến hành kẻ vẽ điểm đỗ xe bên phải tuyến hướng từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Huệ, cho phép đỗ xe để phục vụ trong khung giờ có tổ chức phố đi bộ Hai Bà Trưng; đối với khu vực hạ lề làm bãi đỗ xe (phía đối diện) tổ chức cho phép đỗ xe ô tô dưới 9 chỗ.

Bài, ảnh: KHÁNH THƯ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

TIN MỚI

Return to top