ClockThứ Sáu, 20/03/2015 17:48

Lộc Thủy: Công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ

TTH - Một bạn đọc gửi đơn đến Báo Thừa Thiên Huế phản ánh: Hộ bà Trần Thị Hồng ở thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) được Nhà nước đền bù khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A, nhưng vẫn xây dựng nhà 2 tầng trên diện tích đất còn lại khoảng 30m2 thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Nhà bà Hồng xây dựng kiên cố trong hành lang an toàn giao thông QL 1A

Theo ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy và nội dung các văn bản mà UBND xã cung cấp: Hộ bà Trần Thị Hồng làm nhà sinh sống trên thửa đất tại thôn Phú Cường từ trước năm 1975. Năm 2003, thời điểm Nhà nước thực hiện việc cắm mốc lộ giới an toàn giao thông Quốc lộ 1A, thì toàn bộ đất của gia đình bà Hồng đang sử dụng nằm trong lộ giới (có nghĩa khi thu hồi đất, đất này vẫn được đền bù theo quy định, nhưng kể từ thời điểm cắm mốc, người dân không được xây dựng mới).  

Thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Nhà nước thu hồi diện tích đất của bà Hồng nằm trong lộ giới. Diện tích còn lại 39m2 là đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ theo mốc 203 (đất không được phép xây dựng). Vậy nhưng, bà Hồng đã xây dựng nhà 2 tầng, bao gồm tầng 1 với tổng diện tích 29,52m2­­­, tầng 2 tổng diện tích 36,22m2 và lấn vào diện tích đất thi công đường bộ là (1m x 6,7m) là 6,7m2.
Sau khi phát hiện hộ bà Hồng xây dựng trái phép, ngày 18/11/2014, UBND xã Lộc Thủy tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ bà Hồng, yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm và tự tháo dỡ. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản này, nếu hộ bà Hồng không thực hiện các yêu cầu trên thì bị đình chỉ thi công. Ngày 19/11/2014, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy tiếp tục ban hành Quyết định số 83 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng do bà Trần Thị Hồng làm chủ đầu tư. Tại Điều 2 của Quyết định, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy yêu cầu các cơ quan liên quan: Thủ trưởng đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm; Trưởng Công an xã Lộc Thủy chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm… Trong thời hạn 3 ngày (tính cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành quyết định, nếu chủ đầu tư không tự xử lý công trình vi phạm thì bị cưỡng chế tháo dỡ.
Ngày 22/11/2014, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy ban hành Quyết định về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng của hộ bà Hồng. Hai ngày sau đó, UBND xã Lộc Thủy có tờ trình số 66 gửi UBND huyện Phú Lộc và Đội Quản lý đô thị huyện đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với hộ bà Hồng, bởi hành vi xây dựng trên vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã.
Theo ông Trần Văn Hữu và cán bộ địa chính xã Lộc Thủy, hộ bà Hồng đã tháo dỡ (cắt be) phần xây vi phạm lộ giới giải phóng mặt bằng. Diện tích đất còn lại (cách lộ giới giải phóng mặt bằng 2 mét) bà xây dựng tạm để kinh doanh buôn bán. Mấy trụ ở tầng trên UBND xã đề nghị bà Hồng đập bỏ, nhưng diện tích còn lại không đủ làm công trình phụ nên bà xin Phòng Quản lý đô thị huyện xây nhà vệ sinh phía trên chứ không phải tầng 2. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, chúng tôi nhận thấy ngôi nhà của hộ bà Hồng xây dựng kiên cố chứ không phải xây dựng tạm.
Việc bà Trần Thị Hồng xây dựng công trình trên đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ là trái pháp luật. Nếu bà Hồng không tự giác tháo dỡ như đã cam kết, thì chính quyền xã Lộc Thủy và huyện Phú Lộc cần tổ chức cưỡng chế nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật .
Bài, ảnh: QUỲNH ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm rõ thêm một số kiến nghị của tiểu thương chợ Khe Tre

Tại sao mặt hàng may mặc không được kinh doanh ở địa điểm cũ; chính quyền huyện Nam Đông không hồi đáp kiến nghị của một số tiểu thương; nguyên nhân cháy chợ không được công bố công khai… là những thắc mắc mà bạn đọc gửi đến Báo Thừa Thiên Huế.

Làm rõ thêm một số kiến nghị của tiểu thương chợ Khe Tre
CƠ SỞ PHẾ LIỆU TẠI HƯƠNG THỦY GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG:
Di dời mới là giải pháp lâu dài

Chuyện các cơ sở kinh doanh, tái chế phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn TX. Hương Thủy bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường (ONMT) và nguy cơ cháy nổ không mới. Dù chính quyền đã rất nỗ lực, nhưng với nhiều lý do, việc di dời các cơ sở này đến khu vực quy hoạch đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Di dời mới là giải pháp lâu dài
Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Return to top