Thể thao

Bước tiến của đá cầu tại giải vô địch đồng đội

ClockChủ Nhật, 25/10/2020 15:30
TTH.VN - Giải vô địch đá cầu đồng đội quốc gia 2020 vừa kết thúc chiều 25/10. Tại giải, đá cầu Thừa Thiên Huế đã có những bước tiến đáng khích lệ.

Tuyển đá cầu giành 3 huy chương tại giải vô địch các đội mạnh quốc giaGay cấn giải vô địch đá cầu các đội mạnh quốc gia tại Huế

Đá cầu Huế đang cho thấy sự tiến bộ ở giải đấu không phải là thế mạnh. Ảnh: Nguyễn Long

Khởi tranh từ 20/10 tại Nha Trang, giải vô địch đá cầu đồng đội quốc gia 2020 thu hút hơn 150 VĐV đến từ 9 tỉnh, thành mạnh nhất cả nước tham gia tranh tài 5 nội dung: đồng đội đôi nữ, đồng đội đôi nam, đồng đội đôi nam nữ, đồng đội nữ và đồng đội nam.

Dự tranh đủ 5 bộ huy chương với 20 VĐV, kết thúc giải, đá cầu Thừa Thiên Huế giành 2 HCB nội dung đồng đội đôi nam nữ và đồng đội đôi nữ; 1 HCĐ nội dung đồng đội đôi nam.

Tại giải này năm ngoái, dù được chơi trên sân nhà nhưng tuyển đá cầu Huế chỉ giành được 1 HCB. Và thành tích tại giải lần này chứng minh được các học trò của HLV Nguyễn Văn Hiền đã và đang có những tiến bộ nhất định ở giải đấu không phải là thế mạnh.

Theo đánh giá, tại các giải vô địch quốc gia từ đầu năm đến nay, đá cầu Huế đều có VĐV lọt vào chung kết, điều này cho thấy những VĐV trụ cột, như: Võ Thị Lành, Đinh Hữu Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Thị Tuyết, Lê Văn Đông đang giữ được phong độ rất ổn định - điều hiếm khi xảy ra ở các VĐV trẻ, nhất là tại các giải đấu vô địch quốc gia với tính cạnh tranh rất quyết liệt.

Dẫu vậy, theo HLV đá cầu tỉnh Nguyễn Văn Hiền, bên cạnh cần thêm thời gian để các VĐV trẻ nói trên thật sự “chín”, hiện tại, sức mạnh của đá cầu Huế vẫn chưa thật sự mạnh đều và còn thiếu 1 - 2 VĐV chuyên về tấn công. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến đá cầu Huế chưa thể đổi màu huy chương tại giải lần này.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top