ClockThứ Tư, 26/08/2020 16:22

Các Đồn biên phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép

TTH.VN - Đó là một trong những thông tin được chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào quyết thắng năm 2020 đối với cụm biên phòng tuyến núi. Hội nghị do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (huyện A Lưới).

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân vùng caoKiểm soát kỹ vùng giáp ranhKhông để bất cứ sơ hở nào ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của tỉnh

Trao cờ bàn giao cụm trưởng cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân

Cụm thi đua biên phòng tuyến núi thuộc BĐBP tỉnh gồm 5 đơn vị: Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn biên phòng Nhâm, Đồn biên phòng Hương Nguyên và đội Trinh sát ngoại biên.

Năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, nêu gương, quyết thắng”, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, kịp thời cỗ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao….

Đặc biệt trong thời gian qua, các Đồn biên phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Trong đó, đã triển khai 19 chốt cố định trên các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Việt – Lào; 4 tổ tuần tra cơ động, 3 chốt liên nghành, phát hiện và cách ly kịp thời 37 trường hợp vượt biên trái phép, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả ngay từ cửa ngõ biên giới. Tổ chức tuần tra 113 đợt/856 lượt người tham gia; kịp thời phát hiện, xử lý 46 vụ/76 đốt tượng; xử phạt vi phạm hành chính gần 150 triệu đồng.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng BĐBP tỉnh đánh giá cao kết quả trong phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua tuyến núi trong năm 2020; đồng thời lưu ý một vài đơn vị vẫn còn để xảy ra một số vụ việc xử lý chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị cần đổi mới, sáng tạo, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên để phong trào ngày càng sâu rộng, gắn phong trào thi đua quyết thắng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu bình bầu đơn vị thi đua năm 2020 và bàn giao cụm trưởng cho Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân.

Tin, ảnh: Tiến Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 16/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thực hiện sửa chữa nhà cho hộ bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1962), trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), là hộ nghèo trên địa bàn.

Sửa nhà cho hộ nghèo
Return to top