ClockThứ Bảy, 17/10/2020 19:39

Các hồ chứa góp phần làm chậm, giảm đỉnh lũ ở hạ lưu

TTH.VN - Theo chỉ đạo khẩn cấp của lãnh đạo tỉnh, chiều 17/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đánh giá sơ bộ về hiệu quả cắt giảm lũ của các hồ chứa trên lưu vực sông Hương trong đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 6-17/10.

Bạn trẻ “giải cứu” dưa hấu Quảng Ngãi

Hồ Tả Trạch đang điều tiết lũ 

Theo ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngày 6 -17/10, xuất hiện một tổ hợp hình thế thời tiết vô cùng cực đoan. Đó là không khí lạnh tăng cường, kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, trường gió đông phát triển mạnh và hoàn lưu của 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây ra một đợt mưa lũ đặc biệt, kéo dài đến 12 ngày. Đây là hiện tượng thời tiết chưa có tiền lệ trong lịch sử quan trắc khí tượng thủy văn.

Lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 2.182 mm, bằng 78% tổng lượng mưa trung bình hàng năm. Tổng lượng nước mưa rơi trên lãnh thổ, đợt 1 đạt hơn 9 tỷ m3 và đợt 2 là xấp xỉ 1,7 tỷ m3. 

Tổ hợp thời tiết này còn xảy ra ở Quảng Trị, giáp với Thừa Thiên Huế. Một lượng nước rất lớn tương tự xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và lưu vực sông Ô Lâu nảy sinh lượng nước hơn 2 tỷ m3 đổ về làm dâng cao mực nước vùng đầm phá Tam Giang.

Mực nước triều cường quan trắc tại trạm Thảo Long dâng cao từ 1,5 – 2,0m (có lúc lên tới +2,13m) làm giảm khả năng thoát lũ ra biển, khiến mực nước hạ lưu các sông dâng cao, gây ra ngập lụt trên diện rộng toàn tỉnh.

Mưa rất lớn liên tục dài ngày đã gây ra nhiều đỉnh lũ liên tiếp. Đây là một đợt lũ đặc biệt lớn và kỳ dị, chưa hề có tiền lệ theo lịch sử thủy văn ghi lại. Trên thượng nguồn sông Hương xuất hiện tổ hợp 4 đỉnh lũ (2 lần lũ kép). Trên thượng nguồn sông Bồ xuất hiện tổ hợp 5 đỉnh lũ.

Hồ Bình Điền điều tiết mực nước, an toàn công trình và hạ du

Lũ đặc biệt lớn lần này còn thể hiện qua việc mở cửa biển ở khu vực xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) thông đầm Cầu Hai với Biển Đông vào ngày 17/10. Đây là lần thứ 2 xuất hiện trong hơn 120 năm qua (lần thứ nhất là lũ lịch sử tháng 11/1999).

Đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho thấy, các hồ chứa vận hành đảm bảo nguyên tắc an toàn tuyệt đối các công trình. Mặc dù tổng lượng lũ về hồ rất lớn, cấp tập, nhưng hồ vẫn hoạt động an toàn, mực nước hồ được khống chế dưới mực nước dâng bình thường.

Các hồ chứa góp phần làm chậm, giảm đỉnh lũ ở hạ lưu. Cụ thể hồ Tả Trạch và Bình Điền đã cắt được gần 600 triệu m3, đỉnh lũ tại Kim Long ước giảm từ 0,6 – 0,8m. Trên sông Bồ, do lũ xuất hiện 5 đợt liên tiếp với tần suất quá lớn nên hiệu quả giảm lũ hạ lưu sông Bồ chưa đạt yêu cầu, đỉnh lũ thực tế cao hơn đỉnh lũ lịch sử tháng 11/1999, nhưng đã làm chậm lũ 30 giờ.

Việc vận hành điều tiết lũ các hồ chứa trong đợt lũ vừa qua đã góp phần kéo dài thời gian xuất hiện đỉnh lũ ở hạ du (làm chậm lũ). Điều này giúp chính quyền và Nhân dân vùng hạ du có thời gian, chủ động triển khai công tác ứng phó lũ lụt, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Tin,  ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng phó sạt lở hạ lưu thủy điện

Mưa lớn tiếp diễn thời gian qua làm mặt đất, các hồ thủy điện, thủy lợi “no” nước và bắt đầu điều tiết lũ gây tăng nguy cơ sạt lở, sạt trượt ở nhiều địa phương hạ nguồn. Kiểm tra, rà soát khu vực trọng điểm, làm tốt công tác cảnh báo được xem là giải pháp hữu hiệu hiện nay.

Ứng phó sạt lở hạ lưu thủy điện
Hạ mực nước hồ chứa, đón các đợt mưa mới

Từ đêm 12 đến ngày 17/11 tại địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm. Các hồ đập tiếp tục hạ mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ, đón các đợt mưa thời gian tới.

Hạ mực nước hồ chứa, đón các đợt mưa mới
Khắc phục bất cập tại các công trình thủy điện

Một số thủy điện xuất hiện hiện tượng thấm qua thân đập, thấm phía vai trái đập và khu vực công trình có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão. Sở Công thương đề nghị chủ đập tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn quan trắc, đánh giá theo dõi để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn đập và rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở thuộc phạm vi công trình để có phương án gia cố kịp thời.

Khắc phục bất cập tại các công trình thủy điện
Tiếp tục hạ mực nước hồ chứa để đón lũ

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi để hạ mực nước hồ, tạo dung tích phòng lũ, chủ động đón các trận mưa trong thời gian đến.

Tiếp tục hạ mực nước hồ chứa để đón lũ
Return to top