ClockThứ Năm, 25/03/2021 15:49

Các tôn giáo chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

TTH.VN - Sáng 25/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị phát huy vai trò tổ chức tôn giáo tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tổ chức tôn giáo thăm, chúc mừng Đảng bộ tỉnh nhân Ngày thành lập ĐảngThăm, chúc tết các cơ sở tôn giáoTrưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ thăm, chúc tết các vị chức sắc tôn giáoXây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Nhiều khó khănNam Đông: Gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế vườnQuảng Điền hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao

Chùa Pháp Hải (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) tổ chức "phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ người lao động nghèo trong năm 2020

Tham dự có đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài; cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQVN tỉnh, tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 62/97 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,9%; thành quả trên có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức và đồng bào tôn giáo, khi có đến 60% dân số toàn tỉnh là người theo các tôn giáo khác nhau. Trong đó, nổi bật ở phải kể đến hoạt động các lĩnh vực như: từ thiện xã hội, giáo dục, vận động bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, tham gia các phong trào và cuộc vận động của chính quyền...

Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Ban Từ thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh) thông tin, những năm qua Ban Từ thiện đã vận động sự đóng góp của tăng ni và các mạnh thường quân trong, ngoài nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, không phân biệt lương giáo.

Một số hoạt động nổi bật của ban như: chăm sóc người già neo đơn, người khuyết tật tại các cơ sở từ thiện xã hội, thăm và tặng quà cho bệnh nhân tại bệnh viện và các trung tâm hỗ trợ... Đặc biệt, trong đợt mưa bão cuối năm 2020, Ban Từ thiện từ thiện đã huy động lượng lớn nguồn lực để chung tay hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, bị nạn trong thiên tai.

Tương tự, các tổ chức tôn giáo khác cũng triển khai nhiều hoạt động từ thiện cho cộng đồng như: Họ đạo Cao Đài Vĩnh Lợi Huế với 25.000 phần quà và tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân ảnh hưởng bão lụt trong năm 2020; Ban trị sự Giáo hội Phậ giáo Việt Nam huyện A Lưới phối hợp với Mặt trận địa phương tổ chức 110 đợt từ thiện, tặng quà và xây dựng 5 nhà tình thương, hỗ trợ 60 nhà tốc mái trong năm 2020 với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Hưởng ứng các cuộc vận động

Không chỉ chú trọng công tác từ thiện, các tổ chức tôn giáo còn tập trung tuyên truyền, vận động các phật tử, giáo dân, tín đồ tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng và Nhà nước phát động.

Với Văn phòng Caritas Huế, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được quan tâm hàng dầu. Hằng năm, văn phòng đều triển khai các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường đến các giáo xứ như: hỗ trợ một phần kinh phí trồng cây xanh, trang bị các thùng rác cỡ lớn hay thành lập nhiều nhóm thu nhặt ve chai gây quỹ từ thiện. Việc tuyên truyền, vận động giáo dân chung tay tham gia cũng được linh mục tại các giáo xứ triển khai sâu rộng, tạo thành phong trào xây dựng môi trường giáo xứ xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng xã hội văn minh và giàu đẹp.

Đại diện các tổ chức tôn giáo chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Họ đạo Cao Đài Vĩnh Lợi Huế vận động các  tín đồ không đốt, rải vàng mã mà dành số tiền đó để gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; việc tổ chức đám tang cũng được quán triệt nhanh gọn, tránh kéo dài.

Ban Hướng dẫn Gia đình phật tử (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh) cũng vận động lực lượng huynh trưởng và đoàn sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau các đợt mưa bão. Hay trong những đợt dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, Ban thường xuyên hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế...

Phát huy tinh thần đồng hành cùng quê hương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh - Dương Đình Luân nhấn mạnh,  tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thời gian đến, Mặt tỉnh đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành cùng quê hương, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh; phát động và kêu gọi tín đồ tích cực thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” .

Trong đó, tập trung vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh. Bên cạnh đó, tích cực cùng toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần… và chấp hành tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, tích cực phòng chống và bài trừ tệ nạn xã hội.

“Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra, các tổ chức tôn giáo cần lồng ghép các hoạt động để tuyên truyền, thông tin về công tác bầu cử với các tín đồ; tạo điều kiện cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu giới thiệu ứng cử vào HĐND và vận động người tích cực tham gia “Ngày hội toàn dân đi bầu cử” vào ngày 23/5”, ông Dương Đình Luân đề nghị.


Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top