ClockChủ Nhật, 19/05/2013 22:24

Cây gãy hàng loạt do mưa đá và gió lốc

TTH.VN - Khoảng 3h30 chiều 19/5, sét, mưa đá và gió lốc khiến một loạt cây xanh trên các tuyến phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ, Xuân Diệu, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn… gãy đổ.

Mấy ngày qua thời tiết ở Huế nắng gắt. Tuy nhiên, đến khoảng 3h30 chiều 19/5, sét, mưa đá và gió lốc ập đến bất ngờ khiến một loạt cây xanh trên các tuyến phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ, Xuân Diệu, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn… gãy đổ, gây thiệt hại nhỏ về người và của.

Anh Nguyễn Đạt Phúc (23 Nguyễn Huệ - TP. Huế) than thở: Tôi đi phụ hồ cả ngày, về đến nhà thì nghe xe nước mía của gia đình để trước nhà bị cây gãy đè bẹp dúm. Nhà có trẻ con, may mắn các cháu đều ở trong nhà. Nhà tôi thuộc diện hộ cận nghèo, thu nhập trong mùa hè trông chờ phần lớn vào chiếc xe này. Giờ chắc phải tốn 1 khoản để sửa chữa lại.

Gió lốc và mưa đá chỉ kéo dài khoảng 30 phút, tuy nhiên kéo theo đó là một loạt cây lớn ngã rạp, có cây bung cả gốc, đa số cây to đều gãy cành. Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, một sinh viên trường ĐHKH Huế bị một cành gãy cây rơi trúng đầu, phải nằm điều trị ở Bệnh viện Y Dược Huế.

Do cây đổ gãy nhiều nơi nên phải đến 8h tối cùng ngày, lực lượng của Công ty Công viên cây xanh Tp. Huế mới xử lý hết các điểm gây ùn tắc và có nguy cơ gây thương tích cho người tham gia giao thông ở các tuyến Xuân Diệu, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ...

Một số hình ảnh Pv ghi được vào chiều tối 19/5:


Cây gãy ở đường Lê Duẫn

Che lấp đèn giao thông ở phía nam chân cầu Mới

Cành cây tràn ra cả lòng đường trên đường Nguyễn Huệ...


...đường Lê Lợi

đường Xuân Diệu... khiến giao thông ùn tắc cục bộ

Không chỉ vậy, cành cây gãy còn đè sập mái một ki-ốt (đường Lê Lợi)...


... phá hư mái che và đè bẹp xe nước mía của gia đình anh Phúc (23 Nguyễn Huệ)

Một cây to bị gió lốc tước làm đôi trên đường Nguyễn Trường Tộ

Nhiều cành gãy còn mắc lại trên cao rất dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Do có nhiều điểm cây gãy đổ nên lực lượng Công ty Công viên cây xanh Tp. Huế phải làm việc khá vất vả




Phải đến 8h tối, những điểm cây gãy đổ mới cơ bản được giải quyết


Và khi gió lốc, mưa đá tan đi, khá nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố không thể tỏa bóng mát như lúc ban đầu

VĐN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Return to top