Thế giới

Châu Âu ghi nhận ca tử vong thứ 2 liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ

ClockChủ Nhật, 31/07/2022 08:27
TTH.VN - Vào ngày hôm qua (30/7), Tây Ban Nha đã báo cáo trường hợp tử vong thứ 2 liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, đây được xem là ca tử vong thứ 2 vì dịch bệnh này ở châu Âu, và là ca tử vong thứ 3 bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát hiện nay.

WHO kêu gọi các nước chia sẻ dữ liệu về hiệu quả của vaccine phòng bệnh đầu mùa khỉCác nước đang hành động không đủ để chống dịch đậu mùa khỉ

Người dân ở thủ đô Paris, Pháp được tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó vào ngày 29/7, Tây Ban Nha đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên ở quốc gia này, ngay sau khi Brazil báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài lục địa châu Phi trong làn sóng dịch bệnh hiện tại.

Trong báo cáo mới nhất ngày 30/7, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, có 4.298 trường hợp đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở quốc gia này. Trong số 3.750 bệnh nhân mà cơ quan này nắm thông tin, 120 bệnh nhân (tương đương 3,2%) đã phải nhập viện và 2 bệnh nhân đã tử vong.

Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ ngày 22/7, chỉ có 5 trường hợp tử vong đã được báo cáo, tất cả đều ở khu vực châu Phi. Được biết, cơ quan y tế của Liên Hiệp quốc vào ngày 23/7 đã ban bố sự bùng phát nhanh chóng lan rộng của dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức báo động cao nhất của tổ chức này.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top