ClockChủ Nhật, 05/03/2017 11:07

Chỉ số PMI Việt Nam dẫn đầu khu vực Asean

TTH - Việt Nam là nước có điều kiện hoạt động được cải thiện tốt nhất trong 21 tháng.

Hãng thông tấn Nikkei ngày 1/3 công bố, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng lên 50,3 điểm hồi tháng 2 vừa qua, từ mức 50 điểm trong tháng 1.

Công nhân làm việc tại một nhà máy may mặc ở Việt Nam. Ảnh: The Straitstimes

Dù chỉ với tốc độ tăng nhẹ, đây là mức cải thiện đầu tiên kể từ tháng 9/2016, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất khu vực có sự cải thiện đáng kể. Nổi bật trong đó là Việt Nam, quốc gia đạt mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng từ 51,9 điểm trong tháng 1 lên 54,2 điểm trong tháng 2.

Theo báo cáo của Nikkei, điều kiện hoạt động được cải thiện ở hầu hết các nền kinh tế thuộc ASEAN, ngoại trừ Indonesia, Malaysia và Singapore. Đáng chú ý, Việt Nam là nước có điều kiện hoạt động được cải thiện tốt nhất trong 21 tháng.

Bên cạnh đó, chỉ số PMI tăng nhờ sự mở rộng của sản lượng và số lượng các đơn đặt hàng mới. Nhu cầu khách hàng tăng cũng góp phần cải thiện hoạt động mua hàng trong toàn khu vực lần đầu tiên trong 5 tháng.

Tuy nhiên, Nikkei nhận định, mức độ lạc quan trong kinh doanh của lĩnh vực sản xuất khu vực vẫn thấp hơn mức trung bình của lịch sử khảo sát. Cụ thể, chỉ số PMI của từng quốc gia cho thấy sự khác biệt lớn về kỳ vọng sản lượng ngành sản xuất trong tương lai.

Ông Bernard Aw, chuyên gia kinh tế tại công ty thu thập kết quả khảo sát IHS Markit cho rằng, nếu xét toàn bộ khu vực, điều kiện kinh doanh nói chung của hầu hết các quốc gia đều có sự cải thiện. Thế nhưng, nếu xét từng quốc gia, ngành sản xuất của các nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng ở những tốc độ khác nhau.

"Điều này được phản ánh ở sự chênh lệch đáng kể về mức độ lạc quan trong kinh doanh của các nhà sản xuất ASEAN. Trong khi đa số các nhà sản xuất hàng hóa ở Philippines, Indonesia và Việt Nam lạc quan về triển vọng trong 12 tháng tới, thì mức độ lạc quan ở Thái Lan, Malaysia và Myanmar lại thấp hơn đáng kể. Thậm chí, các nhà sản xuất của Singapore đã thể hiện sự bi quan về sản lượng tương lai trong năm tới”, chuyên gia Aw cho hay.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng vẫn là mối quan ngại chính của các nhà sản xuất khu vực. Chi phí tiếp tục tăng nhanh hơn giá bán sẽ tạo thêm áp lực cho biên lợi nhuận. "Chính sách, lạm phát tăng có thể làm các ngân hàng trung ương ở ASEAN khó có thể đưa thêm các gói nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này cho thấy chính sách tài khóa dường như phải đảm đương vai trò thúc đẩy tăng trưởng", ông Aw nhấn mạnh.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Nikkei, Markit Economics & AEC News Today)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top