ClockThứ Sáu, 15/03/2024 11:17

Bí thư Đoàn “quân hàm xanh” năng nổ

TTH - Là sĩ quan trẻ kiên định vững vàng, năng nổ, chịu khó, bám sát địa bàn, năng lực công tác xuất sắc, Trung úy Cao Đức Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cùng đơn vị chung tay hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế; gắn kết tình quân - dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

“Mang tết” ra đảo xaChúc tết huyện đảo Cồn Cỏ bằng hình thức trực tuyến vì thời tiết xấu“Mang tết” ra với cán bộ, chiến sĩ và quân dân đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn

Trung úy Cao Đức Anh (thứ 3 từ trái qua) tích cực tham gia “Ngày hội bánh chưng xanh” cho người nghèo khu vực biên giới 

Đó là đánh giá của Thiếu tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đối với Bí thư chi đoàn nhiệt huyết với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong quá trình công tác; đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3//1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Trung úy Cao Đức Anh là 1 trong 5 sĩ quan trẻ, cán bộ đoàn thuộc lực lượng BĐBP tỉnh, vinh dự được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tuyên dương và tặng giấy khen tại chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Đối với người dân trên địa bàn phường Thuận An, xã Hải Dương (TP. Huế) và xã Phú Thuận, xã Phú Hải (huyện Phú Vang), Trung úy Cao Đức Anh quá đỗi thân thuộc, gần gũi. Người lính biên phòng, đồng thời là cán bộ đoàn trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm, năng nổ, luôn tiên phong, đi đầu cùng tuổi trẻ đơn vị phối hợp với đoàn viên, thanh niên và các lực lượng trên địa bàn giúp dân chằng chống nhà cửa; giúp địa phương gia cố bờ kè, chống xâm thực, sạt lở; giúp ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước những mùa bão lũ; chung tay khắc phục hậu quả sau khi thiên tai đi qua, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sâu sát địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh nhiều hộ gia đình, nên Trung úy Cao Đức Anh luôn đưa ra những tham mưu, đề xuất sát thực tế, để đơn vị và địa phương có sự hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế đúng đối tượng, phát huy tác dụng, hiệu quả. Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn Đồn BPCK cảng Thuận An, Trung úy Cao Đức Anh đã phối hợp với các tổ chức đoàn trên địa bàn đơn vị phụ trách, kết nối, vận động và được nhiều mạnh thường quân ủng hộ; hỗ trợ chia sẻ về vật chất, tinh thần cho hàng trăm hộ nghèo, học sinh nghèo.

“Nhiều mô hình như biến rác thải đại dương thành tiền, phong trào ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, chiến dịch hãy làm sạch biển trên địa bàn Đồn BPCK cảng Thuận An phụ trách, phát huy hiệu quả. Trong đó, trên cương vị người Bí thư Đoàn, cũng như người cán bộ làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, có công sức, đóng góp không nhỏ của Trung úy Cao Đức Anh” - Thiếu tá Cao Chí Luyện nhấn mạnh.

Năm qua, Trung úy Cao Đức Anh đã tham mưu ban chỉ huy đơn vị tổ chức chương trình “Ngày đoàn viên và Tháng Ba biên giới”. Tại chương trình, đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho các bạn đoàn viên, thanh niên là ngư dân hoặc có người thân là ngư dân; trao tặng 10 chiếc xe đạp và những phần quà thiết thực cho 10 em học sinh khó khăn; tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu và học bổng “Nâng bước em tới trường”…, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Trong vai trò “thủ lĩnh” đoàn, Trung úy Cao Đức Anh cùng tuổi trẻ đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân xã Phú Hải tổ chức trồng 1.000 cây sao đen tại khu neo đậu, tránh trú bão an toàn của xã. Đồng thời, phối hợp với Chi đoàn tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An) tuyên truyền, vận động và được 51 chủ tàu thuyền hưởng ứng, viết bản cam kết không xả rác thải trên biển trong quá trình khai thác thủy, hải sản; tập kết rác tại “Ngôi nhà xanh biến rác đại dương thành tiền - Tiếp sức em đến trường” ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận An sau khi kết thúc chuyến đi biển.

Tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của Trung úy Cao Đức Anh nói riêng, của BĐBP Đồn BPCK cảng Thuận An đã xây dựng được niềm tin yêu tại địa phương, trong lòng người dân, đặc biệt là ngư dân trên địa bàn. Để từ đó, ngư dân tích cực hưởng ứng những nội dung mà đơn vị phối hợp địa phương truyên truyền về khai thác hải sản theo đúng quy định của pháp luật; tích cực vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, đồng thời làm “cột mốc sống” trên biển, chung tay giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Văn Toàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng

Ngày 26/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HLCĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, rộn ràng bước chân của 115 chiến sĩ mới (CSM). Trong những nụ cười, xen lẫn rất nhiều bỡ ngỡ. Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (HLCĐ) khích lệ, để CSM ổn định, yên tâm, vững vàng bước vào huấn luyện.

Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng
Kiên định với mục tiêu xanh

Là những doanh nghiệp (DN) nhỏ, siêu nhỏ song trên con đường chinh phục lợi nhuận và doanh thu, những DN này vẫn kiên định với mục tiêu sản xuất, kinh doanh xanh…

Kiên định với mục tiêu xanh
Vững vàng nơi biên giới

“Bộ Chỉ huy tin tưởng, với những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, chiến sĩ mới (CSM) sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hai tuyến biên phòng”.

Vững vàng nơi biên giới
Vững vàng bước chân chiến sĩ

Có những dòng mồ hôi ướt áo trong quá trình rèn luyện, huấn luyện, để chiến sĩ mới (CSM) bộ đội biên phòng (BĐBP) tiếp nối bước chân thế hệ cha anh, vững vàng trên những nẻo đường biên cương.

Vững vàng bước chân chiến sĩ
Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ

Là đoàn dự thi trẻ nhất so với các đoàn trên 60 đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh tham gia hội thi, cả 3 sĩ quan biên phòng trẻ Thừa Thiên Huế đều được công nhận là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2023.

Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ
Return to top