ClockThứ Tư, 22/11/2023 11:20

Chi hội phó năng động, nhiệt huyết

TTH - “Năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm với mỗi công việc được giao…” là nhận xét chung của cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ Phòng Chính trị khi nhắc đến Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh, nhân viên Ban Tuyên huấn, Chi hội phó Hội Phụ nữ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

Nhiệt huyết với các hoạt động xã hộiPhó Bí thư đoàn nhiều tâm huyếtNữ “thủ lĩnh” Đoàn uy tín

 Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh giới thiệu các bảng ảnh trên Nhà truyền thống LLVT tỉnh cho chiến sĩ mới

Sáng Chủ nhật một ngày cuối tháng 10, hơn 100 cán bộ và chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 trong bộ quân phục chỉnh tề, đứng ngay ngắn trong Nhà truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh quan sát tỉ mỉ và lắng nghe từng câu, từng chữ. Phía trên, Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh vừa chỉ tay vào các bảng ảnh, hiện vật vừa giới thiệu chi tiết, cụ thể từng khu vực trưng bày. Với sự chuẩn bị chu đáo, nắm chắc kiến thức chuyên môn, cùng với giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng, buổi học tập, tham quan, giới thiệu Nhà truyền thống LLVT tỉnh của Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đã hoàn thành sau gần 1 tiếng đồng hồ.

Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ ở Tiểu đoàn 1 chủ yếu là những chiến sĩ trẻ, lần đầu tiên được học tập, tham quan Nhà truyền thống LLVT tỉnh. Do đó, khi giới thiệu phải chuẩn bị thật tỉ mỉ từng nội dung, chỗ nào các chiến sĩ chưa hiểu, chưa nắm được, mình phải nhắc lại cho các chiến sĩ nhớ.

Trong công tác chuyên môn, Thượng úy Ngọc Anh luôn cầu thị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, sắp xếp sách báo, tài liệu trong thư viện khoa học, ngăn nắp. Đồng thời, tham mưu cho chỉ huy tiến hành cấp phát đầy đủ, kịp thời các loại tài liệu, sách báo cho các cơ quan, đơn vị. Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh đã tìm hiểu, nghiên cứu đổi mới về ứng dụng phần mềm số hóa thư viện trong LLVT tỉnh, qua đó nhằm nâng cao chất lượng tìm hiểu sách báo, tài liệu không chỉ riêng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh mà còn lan tỏa cho người dân địa phương có thể tra cứu và tìm mượn sách báo, tài liệu tại thư viện của Bộ CHQS tỉnh.

Với cương vị Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Phòng Chính trị, Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh luôn tích cực. Chị đã cùng với ban chấp hành chi hội tổ chức tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong chi hội, xây dựng Chi hội Phụ nữ Phòng Chính trị luôn trong sạch vững mạnh, đạt các tiêu chí về xây dựng người phụ nữ Quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Chi hội phó Chi hội Phụ nữ, Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh luôn phối hợp với các chi hội khác và đoàn thanh niên tham gia hoạt động do Bộ CHQS tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phát động. Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh tích cực tham gia các hoạt động hội thao, hội thi do các cấp tổ chức và đạt được nhiều thành tích, như: Giải Nhất Hội thi “Bóng hình Di sản, văn hóa Huế qua tà Áo dài” do Hội LHPN tỉnh tổ chức; cùng Đội tuyển Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đạt Giải Nhì Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi cấp Quân khu năm 2023, cá nhân chị đạt giải Nhất phần thi “Năng khiếu”…

Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhận xét: Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh là cán bộ phụ nữ trẻ năng động, nhiệt huyết, có nhiều sáng tạo trong công việc chuyên môn, nhất là các hoạt động của hội phụ nữ, để lại nhiều ấn tượng qua các hội thi, hội thao ở các cấp. Những đóng góp của Ngọc Anh đã giúp Chi Hội phụ nữ Phòng Chính trị được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2022.

Năm 2023, Thượng úy QNCN Phan Thị Ngọc Anh được bầu chọn “Cán bộ Hội Phụ nữ xuất sắc” cấp Quân khu và được Hội LHPN tỉnh tuyên dương, khen thưởng “Phụ nữ cơ sở tiêu biểu năm 2023”.

Bài, ảnh: LÊ SÁU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khơi dậy sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ

Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện và thi đua cho học sinh, sinh viên thông qua các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sao tháng Giêng”… là cách làm hay của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, nhằm phát huy sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ; cổ vũ những nhân tố trẻ phấn đấu, góp sức cho địa phương.

Khơi dậy sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ
Cô giáo nhiệt huyết ở vùng biên

Sinh năm 1994, tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng cô giáo Hồ Thị Dói, người đồng bào Pa Cô, giáo viên Trường mầm non Hương Lâm, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, luôn được đồng nghiệp và học sinh hết lòng yêu mến.

Cô giáo nhiệt huyết ở vùng biên
Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

“Năm 2024 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng - năm tăng tốc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; năm tạo dấu mốc đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy, chúng ta phải dồn sức, nỗ lực, quyết tâm cao để có thể về đích thắng lợi”, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu chỉ đạo như vậy khi kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XVI chiều 5/12.

Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
Nữ thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết và sáng tạo

Không chỉ đạt thành tích cao ở vòng thi cấp tỉnh “Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở toàn quốc”, Bí thư Đoàn phường Hương Hồ (TP. Huế) Lê Thị Huyền còn là gương mặt điển hình trong nhiều phong trào và hoạt động tại địa phương.

Nữ thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết và sáng tạo
Năng động trong kinh doanh

Đam mê, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, nhiều nữ doanh nhân (NDN) khai thác có hiệu quả tài nguyên bản địa, vượt qua những khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển.

Năng động trong kinh doanh
Return to top