ClockThứ Tư, 10/01/2024 21:23

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

TTH.VN - Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Ra quân trấn áp tội phạm Đảm bảo an ninh trật tự tại doanh nghiệpĐồng lòng giữ vững an ninh trật tựMô hình nhóm zalo “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Kết nối cộng đồng, lan tỏa thông tin

 Khen thưởng các điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc dư luận. Tổng số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh so với cùng kỳ 2022 (-14,8%). Tỷ lệ điều tra, kết luận đạt 75%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 96,2%. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là các giải pháp phòng chống oan, sai, bức cung, nhục hình; công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định pháp luật...

Năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm, xảy ra, nắm được 748 vụ, so với cùng kỳ năm 2022, giảm 130 vụ (giảm 14,8%); không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Cơ cấu tội phạm không có đột biến, phần lớn là tội phạm xâm phạm sở hữu, xảy ra 517 vụ (chiếm 69,1%), trong đó trộm cắp tài sản 407/517 vụ, chiếm 78,7%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2024 được xác định là năm tỉnh nhà quyết tâm, huy động cả hệ thống chính trị hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, môi trường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội là yếu tố quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý các sở, ban, ngành, địa phương rà soát và có quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; đảm bảo cơ chế vận hành tổ chức ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Duy trì các mô hình xanh

Tại đợt ra quân triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật xanh vào ngày 30-31/3, các địa phương, đơn vị đã đồng loạt tổ chức tu sửa, vệ sinh, tôn tạo lại các điểm xanh.

Duy trì các mô hình xanh
Return to top