ClockThứ Bảy, 16/05/2020 12:30

Không sai, không sót, đảm bảo chính sách cho người lao động

TTH - Theo ông Trần Nhơn Mâng, Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện, để đảm bảo sắp tới tiếp tục chi trả đúng, cũng như không bỏ sót đối tượng người lao động...

Để tiền hỗ trợ đến đúng người và không chậm trễGần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19

Cán bộ xã Phú Mậu đến tận nhà thực hiện chi trả cho đối tượng nghèo cao tuổi, bệnh tật

Ông Lê Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Vang cho biết: Ngay sau khi có công văn của tỉnh về việc chi trả hỗ trợ đợt đầu, huyện Phú Vang chủ trì cuộc họp trực tuyến, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ngay các tổ chi trả, xác định địa điểm chi trả. Những xã địa bàn hẹp, ít đối tượng được hỗ trợ, phải hoàn thành việc chi trả trong 1 ngày. Những địa bàn rộng, đối tượng được hỗ trợ đông, phải có kế hoạch cử lực lượng cán bộ trực đêm ngay tại điểm chi trả, bảo vệ tiền, để ngày mai tiếp tục chi trả đến tận tay người dân. Phân thôn, phân giờ hợp lý, làm việc hết công suất, không kể giờ giấc để chi trả nhanh. Những người thuộc diện cao tuổi, tàn tật, neo đơn không đến điểm chi trả được thì cán bộ đến tận nhà chi trả, khiến người dân rất hài lòng.

Theo ông Trần Nhơn Mâng, Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện, để đảm bảo sắp tới tiếp tục chi trả đúng, cũng như không bỏ sót đối tượng người lao động (NLĐ), địa phương khẩn trương triển khai công tác rà soát, lập danh sách. Tuy nhiên, cái khó chung cho tất cả các địa phương là quy định về “NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm” (khoản 1 Điều 7 QĐ 15), còn chung chung; sự cụ thể về các ngành, nghề chưa đầy đủ. Do đó, trong lúc chờ hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập ban chỉ đạo rà soát; tổ rà soát, kê khai; tổ kiểm tra độc lập (có địa phương thành lập hội đồng thẩm định) và tổ tiếp nhận đơn thư khiếu nại.

“Ở thị trấn Thuận An, trong sáng ngày 11/5, ban chỉ đạo rà soát do 2 phó chủ tịch UBND thị trấn phụ trách địa bàn, trực tiếp chỉ đạo 12 tổ rà soát, kê khai triển khai tại 12 tổ dân phố. Theo đó, trước mắt, những người làm ngành nghề được quy định rõ, như bán hàng rong, thu gom rác, phế liệu, bán lẻ xổ số lưu động…tiến hành kê khai. Khi danh sách kê khai từ các tổ dân phố chuyển về, sẽ được ban chỉ đạo rà soát lại, sau đó tổ kiểm tra độc lập sẽ kiểm tra. Những trường hợp còn nghi ngờ sẽ được thẩm định kỹ lại. Khẩn trương, nhưng tuyệt đối phải chính xác, để không sai, cũng như không để lọt trường hợp nào, đảm bảo chính sách cho NLĐ”- ông Nguyễn Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An khẳng định.

Ông Trần Nhơn Mâng cho biết, chiều 11/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến “tháo gỡ” những vướng mắc trong xác định các đối tượng NLĐ tự do, mất việc làm... được hỗ trợ sau đại dịch COVID-19. Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, sẽ chi trả theo hình thức “cuốn chiếu”, nhóm đối tượng nào đã được quy định rõ ràng thì chi trả trước; triển khai theo đúng quy trình quy định tại QĐ 15 nêu trên, với tinh thần khẩn trương nhưng phải chính xác.

Như vậy, Phú Vang đã “đón đầu” triển khai công tác rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ, đúng theo tinh thần của tỉnh, chuẩn bị tốt cho công tác chi trả tiếp theo trong thời gian tới.

Bài, ảnh: THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

A Lưới đảm bảo điều kiện thoát nghèo trong năm 2024

Sau 2 năm (2022 - 2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), đến nay “bộ mặt” huyện A Lưới đã có nhiều khởi sắc, công tác giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo điều kiện thoát khỏi tình trạng nghèo trong năm 2024.

A Lưới đảm bảo điều kiện thoát nghèo trong năm 2024
Chăm lo toàn diện đến quyền lợi cho người lao động trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động, trong đó có hoạt động đối thoại với chính quyền, chủ sử dụng lao động. Ông Phan Vân Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) đã có cuộc trao đổi với phóng viên xung quanh chủ đề trên.

Chăm lo toàn diện đến quyền lợi cho người lao động trong Tháng Công nhân
Nuôi dưỡng đam mê, cống hiến cho nghề

Lực lượng trẻ đóng vai trò quan trọng trong làm chủ kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Họ còn là đội ngũ kế cận trên hành trình xây dựng, phát triển đơn vị hướng tới ngang tầm khu vực, thế giới…

Nuôi dưỡng đam mê, cống hiến cho nghề
Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ

Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) để cơ động xử lý tình huống khi có yêu cầu. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ.

Đảm bảo an ninh, an toàn dịp lễ
Hướng về đoàn viên, người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân luôn là đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động. Năm nay, với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", ngay từ thời điểm cuối tháng 4, nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đã được các cấp công đoàn đồng loạt thực hiện.

Hướng về đoàn viên, người lao động
Return to top