ClockThứ Tư, 19/07/2023 06:54

Tăng mô hình phát triển kinh tế để giảm nghèo

TTH - Giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt chỉ tiêu, tăng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả…, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc trở thành điển hình trong thực hiện giảm nghèo.

Xóa hộ nghèo bằng các chính sách hỗ trợ thiết thựcUNDP: Giảm nghèo đạt tiến bộ ở một số nước, nhưng 1,1 tỷ người vẫn đang nghèo đóiĐưa Lộc Sơn trở thành thị trấn trước năm 2025 Gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với giảm nghèo bền vữngPhát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với sản xuất hàng hóa

leftcenterrightdel
Sản phẩm dưa lưới Vinh Hưng trở thành sản phẩm OCOP năm 2022 

Hôm chúng tôi đến, chị Nguyễn Thị Mai, ở thôn Diêm Trường 2, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc đang cặm cụi may hàng gia công, trong ngôi nhà mới khang trang. Chị Mai kể, cách đây 8 năm, chồng chị, lao động chính trong nhà bị bệnh rồi qua đời. Một mình chị, nghề nghiệp không ổn định, gồng gánh nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi học. Ba mẹ con tá túc trong ngôi nhà xiêu vẹo. Năm đó, chị được xã đưa vào diện hộ nghèo.

Khi thuộc hộ nghèo, 3 mẹ con chị Mai được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí. Các con chị đi học được miễn giảm học phí. Bản thân chị Mai được hội phụ nữ xã giới thiệu học nghề may miễn phí. Có nghề trong tay, chị lại được chính quyền xã tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi đầu tư thiết bị máy may để nhận may hàng gia công. “Với lợi thế nhận hàng gia công tại nhà nên tôi tranh thủ được mọi thời gian rảnh để làm việc”, chị Mai nói.

Sự chăm chỉ của chị Mai dần được đền đáp, lượng khách hàng tin tưởng vào tay nghề của chị ngày càng lớn, thu nhập được cải thiện. Ngoài chi phí trang trải cho cuộc sống chị Mai đã có của để dành. Tiếp thêm động lực cho chị, năm 2022, chị được chính quyền xã Vinh Hưng hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà tình thương. Có nhà ở kiên cố cộng thu nhập ổn định, cuối năm 2022 chị Mai đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo. “Tôi muốn thoát nghèo để dành suất hộ nghèo cho người khác cần thiết hơn tôi”, chị Mai bộc bạch.

Tương tự, hộ chị Trần Thị Thẻo, ở thôn Trung Hưng cũng đã thoát nghèo bền vững nhờ mô hình sản xuất nem chả chị gầy dựng từ số vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng cho biết, hộ gia đình chị Mai, chị Thẻo là điển hình vươn lên thoát nghèo của xã. Theo ông Huy, năm 2021 số hộ nghèo trên địa bàn xã là 91 hộ, năm 2022 giảm xuống còn 54 hộ, chiếm tỷ lệ 2,32% vượt chỉ tiêu đề ra, xã đang phấn đấu cuối năm nay giảm còn 34 hộ, chiếm tỷ lệ 1,46%.

Đạt được kết quả đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững xã Vinh Hưng triển khai rốt ráo đồng loạt nhiều giải pháp. Trước tiên, rà soát để xác định nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo, tiếp đó lên kế hoạch giúp đỡ, từ hỗ trợ giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm đến hỗ trợ nhà ở, chính sách tín dụng ưu đãi đến khuyến nông - lâm, khuyến ngư... Trong đó, chú trọng đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. “Các tổ chức chính trị, đoàn thể huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ cho 19 hộ nghèo xây dựng các mô hình nuôi cá lồng, nuôi heo, nuôi gà với tổng số tiền hỗ trợ hơn 38 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cho các hộ cận nghèo với nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng”, ông Huy cho biết.

Cùng với điển hình xuất sắc trong phong trào “Vì Người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Vinh Hưng còn là điển hình trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Tiêu biểu là các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chế biến các loại mắm, sản xuất mứt gừng… Trong đó, sản phẩm dưa lưới được sản xuất theo chuẩn VietGap của anh Hoàng Minh Sang, thôn Diêm Trường là một trong 12 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2022. Hiện sản phẩm đang được tiêu thụ theo chuỗi liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định. Thông qua mô hình, đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 27 lao động, thu nhập trung bình mỗi lao động từ 6-9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua huyện cho biết, Vinh Hưng là một trong những xã điển hình thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo được triển khai đồng bộ, tạo được sự chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện. Từ đó, tạo được điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: HẢI THUẬN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chú trọng đến EPR

EPR là cụm từ nói về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Trách nhiệm này đang được xem là mô hình hiệu quả để thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH); trong đó vai trò doanh nghiệp được thể hiện rõ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hướng đến nền kinh tế xanh, sạch.

Chú trọng đến EPR
Phát triển trò chơi điện tử mang đậm bản sắc Việt Nam

Những năm gần đây, các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống không chỉ là đề tài hấp dẫn các hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà còn là nguồn cảm hứng, gợi ý mới mẻ cho ngành công nghiệp video game (trò chơi điện tử) - một lĩnh vực mang lại nguồn thu giàu tiềm năng tại Việt Nam.

Phát triển trò chơi điện tử mang đậm bản sắc Việt Nam
Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN:
Mở rộng triển vọng tương lai chung của cộng đồng Trung Quốc - ASEAN

Hãng tin Jakarta Post dẫn lời nhận định của Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hou Yanqi rằng nghị quyết về cải cách toàn diện Trung Quốc để thúc đẩy hiện đại hóa không chỉ có tác động sâu sắc đến tương lai của quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội to lớn cho sự phát triển của các nước ASEAN, qua đó mở ra triển vọng lớn hơn cho tương lai chung của cộng đồng Trung Quốc - ASEAN.

Mở rộng triển vọng tương lai chung của cộng đồng Trung Quốc - ASEAN
Thông tin doanh nghiệp:
iPhone 16 Pro Max tăng màn hình thêm 0,2 inch: Có gì hơn phiên bản cũ

Apple đã chính thức ra mắt iPhone 16 Pro Max với một trong những điểm nổi bật nhất là việc nâng kích thước màn hình thêm 0,2 inch so với phiên bản tiền nhiệm. Với kích thước màn hình 6,9 inch, Apple mang đến những cải tiến đáng kể trong trải nghiệm người dùng.

iPhone 16 Pro Max tăng màn hình thêm 0,2 inch Có gì hơn phiên bản cũ
Mở hướng khai thác khách lẻ, phát triển du lịch

Kể từ sau đại dịch COVID-19, xu hướng đi du lịch của du khách có nhiều thay đổi. Khách du lịch tự sắp xếp chuyến đi theo nhóm lẻ (không đi theo tour) ngày càng nhiều đòi hỏi những người làm du lịch, các doanh nghiệp cần mở hướng khai thác khách lẻ để phát triển du lịch.

Mở hướng khai thác khách lẻ, phát triển du lịch

TIN MỚI

Return to top