ClockThứ Năm, 29/02/2024 07:26

Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện

TTH - Đầu tháng 3, sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sẽ đồng loạt triển khai công tác huấn luyện năm 2024. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mớiKiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện“Nền móng” để nâng cao chất lượng huấn luyện

 Huấn luyện trên thao trường

Theo Trung tá Trần Minh Toàn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, huấn luyện là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, để nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của bộ đội. Công tác huấn luyện trong thời bình là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, để lực lượng BĐBP tỉnh nâng cao sức chiến đấu, khả năng cơ động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần to lớn trong quá trình thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Chấp hành thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh BĐBP, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị, để triển khai tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, phương tiện.

Theo đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức tập huấn quân sự, với mục đích bồi dưỡng thống nhất nâng cao trình độ thực hiện công tác tham mưu huấn luyện, tổ chức, phương pháp huấn luyện và thông qua giáo án kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đội ngũ chiến thuật, điều lệnh cho chỉ huy, cán bộ làm công tác huấn luyện ở các đơn vị cơ sở. Quá trình tập huấn, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, tạo bước chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đặc biệt, sau khi nhận Công văn ngày 15/01/2024 của Bộ Tham mưu BĐBP về tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch và nhanh chóng triển khai. 24 sĩ quan trẻ, là những cán bộ có nhận thức, trình độ năng lực toàn diện từ các đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh, đã tham gia hội thi với các phần thi: nhận thức; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội; chiến thuật Biên phòng… Các đơn vị đã chủ động thục luyện giáo án, các nội dung thực hành huấn luyện cơ bản phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình. Do đó, cán bộ tham gia hội thi đã nắm chắc và thực hành huấn luyện tốt các nội dung. Nhiều đơn vị đạt kết quả tốt, điển hình là Hải đội 2 Biên phòng; Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động; Đồn Biên phòng Phong Hải.

Trước yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Hưởng ứng phong trào, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các nội dung huấn luyện, từ các mô hình học cụ sẵn có đã nghiên cứu, cải tiến, sáng chế các mô hình học cụ phù hợp với điều kiện huấn luyện, đối tượng.

“Trước mỗi mùa huấn luyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội thi mô hình học cụ, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong cải tiến, sáng chế mô hình học cụ đảm bảo huấn luyện trực quan, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng và nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các đơn vị và trong toàn lực lượng”- Trung tá Trần Minh Toàn chia sẻ. Tại hội thi năm nay, đã có 13 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ; một số sáng kiến cải tiến đã áp dụng thực tế vào điều kiện huấn luyện tại đơn vị.

Ngoài nội dung huấn luyện như mọi năm về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, pháp luật, năm 2024 có thêm nhiều nội dung mới. Trong đó chú trọng các nội dung: BĐBP tăng cường tổ chức huấn luyện theo Luật Biên phòng Việt Nam; các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện, thực thi Luật Biên phòng Việt Nam...

Đến thời điểm này, “trước thềm” lễ ra quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị trên hai tuyến biên phòng đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng để nâng cao chất lượng huấn luyện trong năm 2024; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, khả năng SSCĐ của các cơ quan đơn vị và cán bộ chiến sĩ, góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

TIN MỚI

Return to top